Dân số giảm nhưng tỷ lệ kết hôn tăng: Nỗi lo chi phí cho kết hôn và sinh con ở Trung Quốc

19/01/2026 - 13:48

PNO - Chính phủ Trung Quốc hy vọng tỷ lệ kết hôn tăng sẽ xoay chiều tình trạng sinh giảm ở đất nước tỉ dân này.

Một cặp vợ chồng mới cưới chụp ảnh với giấy đăng ký kết hôn sau khi họ đăng ký tại Chùa Huguo Guanyin, ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 28 tháng 10 năm 2025. REUTERS/Tingshu Wang
Một cặp vợ chồng mới cưới chụp ảnh với giấy đăng ký kết hôn sau khi họ đăng ký tại Chùa Huguo Guanyin, ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, sự gia tăng các cuộc hôn nhân trong 2025 là một điểm sáng trong bối cảnh dân số ảm đạm của Trung Quốc. Nhất là khi dữ liệu chính thức vừa được công bố vào ngày 19/1/2026 cho thấy, tỷ lệ sinh của nước này đạt mức thấp kỷ lục trong năm 2025 và tổng dân số giảm năm thứ 4 liên tiếp.

Theo dữ liệu của Bộ Dân sự Trung Quốc thì tỷ lệ kết hôn ở nước này tăng 8,5% trong chín tháng đầu năm 2025. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi những thay đổi chính sách và các yếu tố văn hóa thuận lợi.

Điều đó làm tăng tổng số cuộc hôn nhân vào năm 2025 sẽ ngăn chặn xu hướng suy giảm trong các đám cưới hàng năm gần như không bị gián đoạn trong hơn một thập kỷ.

Các nhà cung cấp dịch vụ đám cưới tại Huqiu Bridal City ở Tô Châu, một trong những thị trường váy cưới lớn nhất Trung Quốc, hy vọng xu hướng hôn nhân tích cực của nước này sẽ tiếp tục trong năm nay.

Chen Juan, đồng sở hữu của Luoyi Bridal cho biết tỷ lệ kết hôn đã giảm đáng kể vào năm 2024 vì đây được coi là một năm không may mắn để kết hôn, với nhiều cặp đôi trì hoãn đám cưới đến năm 2025.

Ngoài ra, một sự thay đổi chính sách trên toàn quốc vào tháng 5/2025, cho phép các cặp vợ chồng kết hôn ở bất cứ đâu ở Trung Quốc thay vì nơi cư trú của họ. "Không những thế, chính quyền địa phương đã tranh giành để thu hút một làn sóng khách du lịch kết hôn mới, thiết lập các văn phòng đăng ký xung quanh các danh lam thắng cảnh, tại các lễ hội âm nhạc - và thậm chí ở các ga tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm và công viên... cũng góp phần vào sự phục hồi"- Chen và các nhà cung cấp khác cho biết.

Chen hy vọng sự tăng trưởng sẽ tiếp tục do cung hoàng đạo thuận lợi của năm nay - năm Bính Ngọ - được coi là thời điểm thành công. "Nếu chính phủ có thể đưa ra một số chính sách khuyến khích có liên quan, điều này sẽ rất tốt, bởi vì thái độ của những người trẻ tuổi đối với hôn nhân đã thay đổi", bà nói.

Sự quan tâm đến hôn nhân và gia đình của giới trẻ Trung Quốc bị đổ lỗi cho chi phí chăm sóc và giáo dục con cái quá cao. Một số thành phố và khu vực đã giới thiệu phiếu mua hàng tiền mặt cho các cặp vợ chồng mới cưới để giúp thuyết phục người dân kết hôn.

Zhu Jiaomei, 31 tuổi, người bán áo cưới, cho biết nền kinh tế nói chung đóng một vai trò quan trọng hơn các chính sách cụ thể liên quan đến đám cưới trong việc mọi người sẵn sàng kết hôn.

"Điều quan trọng nhất là nền kinh tế được cải thiện và mọi người đều có niềm tin vào tương lai. Giờ đây, việc làm kém ổn định hơn, vì vậy mọi người đang thắt lưng buộc bụng," cô nói.

Đối với người bán giày cưới 48 tuổi Cheng Yonggui cho biết, bà có 2 cậu con trai sắp đến tuổi kết hôn. Bà cùng chồng "rất lo lắng" về viễn cảnh khi 2 con cưới vợ. "Ở Trung Quốc, cha mẹ của chú rể thường giúp con trai họ trả tiền cho một căn hộ và xe hơi, cũng như một loại của hồi môn trong một số trường hợp, trước khi kết hôn. Vợ chồng tôi ước tính điều này sẽ chi hao "ít nhất một triệu" nhân dân tệ cho mỗi người con trai. Đối với chúng tôi, áp lực là rất lớn, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức," bà nói.

"Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người kết hôn và tôi hy vọng các con của chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng kinh tế vẫn là bài toán lớn".

Trọng Trí (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI