Cuộc đàm phán toàn cầu về xử lý tình trạng ô nhiễm thải nhựa thất bại

15/08/2025 - 17:32

PNO - Ngày 15/8, nhiều cuộc đàm phán nhằm xây dựng hiệp ước ràng buộc pháp lý toàn cầu đầu tiên về xử lý ô nhiễm nhựa đã thất bại sau khi các quốc gia không tìm được sự đồng thuận về cách thế giới giải quyết tai họa này như thế nào.

Hơn 1.000 đại biểu đang tham dự Giai đoạn thứ 2 vòng đàm phán thứ 5 của Uỷ ban Đàm phán liên chính phủ (INC 5.2) về Hiệp ước Toàn cầu về giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Geneva, Thụy Sĩ (ngày 5-14/8).
Hơn 1.000 đại biểu đang tham dự Giai đoạn thứ 2 vòng đàm phán thứ 5 của Uỷ ban Đàm phán liên chính phủ (INC 5.2) Hiệp ước Toàn cầu về giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 5-14/8 đã không tìm được tiếng nói chung - Ảnh: AEP

Thất vọng và tức giận

Cuộc đàm phán về rác thải nhựa toàn cầu có sự tham gia của địa diện 185 quốc gia trên toàn thế giới. Cuộc đàm phán thứ 5 và cũng là cuộc đàm phán cuối cùng có quá nhiều tranh luận và bất đồng nên đã kéo dài suốt đêm 14/8. Thế nhưng, việc tìm tiếng nói chung đã hoàn toàn thất bại khi tuyên bố cuối cùng được đưa ra từ Liên hiệp quốc vào ngày 15/8 là: Không thành công.

Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự tức giận và tuyệt vọng khi cuộc đàm phán thất bại. "Chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử nhưng chúng ta phải tiếp tục và hành động khẩn cấp"- đại diện Cuba nói.

Đại diện Colombia nói thêm: "Các cuộc đàm phán liên tục bị ngăn cản bởi một số ít quốc gia, những nước chỉ đơn giản là không muốn có một thỏa thuận nào".

Đại diện phát biểu cho 14 quốc gia đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương, người phát ngôn của Tuvalu cho biết: "Đối với các hòn đảo của chúng tôi, điều này có nghĩa là nếu không có sự hợp tác toàn cầu và hành động của các nước, hàng triệu tấn rác thải nhựa sẽ tiếp tục bị đổ xuống đại dương, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, an ninh lương thực, sinh kế và văn hóa của chúng tôi".

Đại diện của Na Uy, Australia và các quốc gia khác bày tỏ sự thất vọng khi rời Geneva mà không có hiệp ước chung. Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi sinh thái Pháp Agnes Pannier-Runacher nói: "Tôi thất vọng và tức giận. Các nước sản xuất dầu mỏ và các đồng minh của họ đã chọn cách nhìn theo hướng khác".

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu Jessika Roswall cho biết, EU và các quốc gia thành viên có kỳ vọng cao hơn đối với cuộc họp này. Dù lần này không thành công nhưng họ hy vọng sẽ có một phiên đàm phán khác.

Thế giới ngập trong rác thải nhựa

Mỗi năm, trên toàn cầu có hơn 400 triệu tấn nhựa được sản xuất ra, một nửa trong số đó dành cho các mặt hàng sử dụng một lần. Trong số 15% rác thải nhựa được thu gom để tái chế, chỉ có 9% được tái chế thực sự. Gần 46% sản phẩm nhựa đang nằm ở các bãi chôn lấp, 17% được đốt và 22% bị quản lý sai và trở thành rác thải.

Vấn đề ô nhiễm nhựa phổ biến đến mức vi nhựa đã được tìm thấy trên các đỉnh núi cao nhất, trong rãnh đại dương sâu nhất và nằm rải rác khắp hầu hết mọi bộ phận của cơ thể người.

Theo ước tính, đến năm 2030, sản xuất nhựa trên toàn cầu tăng gần gấp 3 lần. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ước tính, khi đó, sản xuất nhựa hàng năm là 1,2 tỉ tấn, chắc chắn sẽ gây áp lực khủng khiếp đối với đại dương, đe dọa sức khỏe con người và làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI