COVID-19: Số ca nhiễm tại Ý vượt quá 10.000 người, Hy Lạp và Mỹ đóng cửa trường học

11/03/2020 - 07:51

PNO - Sau Ý, Đức, Tây Ban Nhà và Pháp là những quốc gia tiếp theo thuộc khu vực châu Âu tăng mạnh cả về số người chết lẫn ca nhiễm mới COVID-19.

Rạng sáng 11/3, Ý ghi nhận số ca tử vong kỷ lục là 168 người, nâng tổng số người chết tại đây lên 631. Cùng với đó, số ca nhiễm virus tăng 977 người, nâng tổng số người nhiễm lên 10.149. Sau Trung Quốc, Ý trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới.

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã mở rộng các biện pháp đối phó ra toàn quốc, yêu cầu người dân hạn chế đi lại, cấm mọi hoạt động tụ tập nơi công cộng, hủy bỏ tất cả sự kiện như thể thao, nghi lễ tôn giáo… nhằm ngăn chặn sự lây lan của SARS-CoV-2. Lệnh hạn chế được áp dụng đến ngày 3/4, những người không tuân thủ sẽ phải đối mặt với án tù 3 tháng và phạt tiền 206 euro (232 USD).

Số ca nhiễm COVID-19 tại Ý vượt quá 10.000 người.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Ý đã vượt quá 10.000 người

Cũng trong sáng nay, Đức ghi nhận thêm 300 ca nhiễm mới, nâng số người dương tính SARS-CoV-2 lên 1.524 người, và 2 người chết.

Pháp công bố 33 người tử vong cùng 1.784 ca nhiễm. Ngoài Ý thì Pháp, Tây Ban Nha và Đức là những quốc gia thuộc khu vực châu Âu tiếp theo tăng mạnh cả về số người chết lẫn ca nhiễm mới SARS-CoV-2.

Sau khi Bộ Y tế Hy Lạp xác nhận thêm 5 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh tại đây lên 89, chính phủ nước này ban bố lệnh đóng cửa tất cả các trường học và đại học trên toàn quốc trong 14 ngày (bắt đầu từ ngày 12/3).

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận  849 người nhiễm SARS-CoV-2 cùng 29 bệnh nhân tử vong. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, Thống đốc New York Andrew Cuomo quyết định cho các cơ sở và trường học trong khu vực thành phố New Rochelle đóng cửa 2 tuần bắt đầu từ ngày 12/3 cho đến hết ngày 25/3.

Theo Tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc CDC, 4.856 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đang được tiến hành tại các phòng thí nghiệm y tế công cộng trên khắp Hoa Kỳ, con số này chưa bao gồm các phòng thí nghiệm tư và phòng khám y tế.

Hy Lạp đóng cửa toàn bộ trường học trên khắp cả nước.
Hy Lạp đóng cửa toàn bộ trường học trên khắp cả nước

Trong ngày 10/3, Bộ Y tế Iran ghi nhận thêm 54 người chết do SARS-CoV-2, con số cao nhất trong ngày tại quốc gia này. Hiện, Iran có 8.042 ca nhiễm (tăng thêm 881 ca) cùng 291 người chết. Vượt Hàn Quốc, Iran trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ý.

Dẫu tình hình dịch bệnh đang vượt tầm kiểm soát nhưng Iran chưa áp dụng các lệnh phong tỏa bắt buộc, chỉ liên tục kêu gọi người dân hạn chế đi lại, đóng cửa một số khách sạn và nơi lưu trú khác để kiềm chế sự lây lan của virus.

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 8 giờ ngày 11/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 3.162 người, 80.955 người nhiễm bệnh, 285 người nghi nhiễm và 61.567 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

So với thống kê ngày 10/3, số người chết và ca nhiễm mới rất thấp lần lượt là 22 và 31 người, cùng với đó ghi nhận thêm 31 người nghi nhiễm và 1.585 trường hợp được chữa khỏi bệnh. Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) xác nhận 3.046 người tử vong cùng 67.773 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tính đến sáng ngày 11/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 4.292 người chết và 118.524 ca nhiễm virus .

Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Italy (631 người), Iran (291 người), Hàn Quốc (80 người), Tây Ban Nha (35 người), Pháp (33 người); Hoa Kỳ (29 người), Nhật Bản (12 người), Diamond Princess và Irac (7 người); Anh (6 người); Hong Kong, Hà Lan, Úc và Thụy Sĩ (3 người); Đức và San Marino (2 người); Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Argentina, Ai Cập, Canada và Lebanon (1 người).

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 11/3:

Ý: 10.149 (631 người tử vong)

Iran:  8.042 (291 người tử vong)

Hàn Quốc: 7.513 (60 người tử vong)

Pháp: 1.784 (33 người tử vong)

Tây Ban Nha: 1.695 (35 người tử vong)

Đức: 1.524 (2 người tử vong)

Hoa Kỳ: 849 (29 người tử vong)

Diamond Princess: 696 (7 người tử vong)

Nhật Bản: 581 (12 người tử vong)

Thụy Sĩ: 475 (3 người tử vong)

Hà Lan: 382 (3 người tử vong)

Anh: 373 (6 người tử vong)

Thụy Điển: 346

Na Uy: 277

Bỉ : 267

Đan Mạch: 262

Áo: 182

Singapore: 166

Malaysia: 129

Hồng Kông: 119 (3 người tử vong)

Úc: 117 (3 người tử vong)

Bahrain: 109

Hy Lạp: 89

Canada: 85 (1 người tử vong)

Israel: 75

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 74

Kuwait: 69

Iceland: 69

Irac: 67 (7 người tử vong)

San Marino: 62 (2 người tử vong)

Ấn Độ: 61

Cộng hòa Séc: 61

Ai Cập: 59 (1 người tử vong)

Thái Lan: 50 (1 người tử vong)

Đài Loan: 47 (1 người tử vong)

Phần Lan: 40

Philippines: 35 (1 người tử vong)

Việt Nam: 34

Brazil: 34

Ailen: 34

Lebanon: 32 (1 người tử vong)

Slovenia: 31

Palestine: 30

Rumania: 28

Indonexia: 27

Qatar: 24

Georgia: 23

Ả Rập Saudi: 21

Nga: 20

Algeria: 20

Ba Lan: 20

Bồ Đào Nha: 18

Pakistan: 18

Ô - man: 18

Argentina: 17 (1 người tử vong)

Chile: 17

Croatia: 15

Ecuador: 13

Macao: 10

Estonia: 12

Hungary: 12

Peru: 11

Belarut: 9

Latvia: 8

Mexico: 7

Bắc Macedonia: 7

Afghanistan: 7

BiH: 7

Nam Phi: 7

Slovakia: 7

Maldives: 6

Brunei: 6

Albania: 6

New Zealand: 5

Luxembourg: 5

Tunisia: 5

Malta: 5

Syria: 4

Bulgaria: 4

Serbia: 5

Bangladesh: 3

Colombia: 3

Campuchia: 3

Ma-rốc: 23

Cameroon: 2

Nigeria: 2

Đảo Síp: 2

Burkina Faso: 2

Sri Lanka: 1

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Công quốc Andarra: 1

Tunisia: 1

Ukraine: 1

Liechtenstein: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Costa Rica: 1

Paraguay: 1

Moldova: 1

Mông Cổ: 1

Thổ Nhĩ Kỳ: 1

Panama: 1

Andorra: 1

Armenia: 1

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI