COVID-19 ngày 29/4: Brazil vượt Trung Quốc về số người chết

29/04/2020 - 07:17

PNO - Tính đến 6g40 ngày 29/4, trên thế giới ghi nhận 217.798 người chết và 3.141.384 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 29/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố 21.968 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 1.034.115. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận 2.585 người chết (giảm nhẹ so với ngày 28/4) lên thành 59.112 trường hợp.

Một chiếc máy bay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chở hàng ngàn vật tư y tế hỗ trợ Mỹ đã hạ cánh tại căn cứ chung ở Andrew, Maryland. Các thiết bị y tế bao gồm 500.000 khẩu trang phẫu thuật, 1.500 kính bảo hộ, 400 khẩu trang N95 và 500 tấm che mặt.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Philip Reeke cho biết lô hàng này là một minh chứng quan trọng cho thấy sự thống nhất của NATO, sức mạnh của mối quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ.

Hơn 2.500 người chết trong 24 giờ qua tại Mỹ.
Hơn 2.500 người chết trong 24 giờ qua tại Mỹ

Mới đây, Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ - cảnh báo người Mỹ có thể đối mặt với mùa thu và mùa đông tồi tệ nếu không chuẩn bị các biện pháp đối phó cho sự trở lại của coronavirus.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom - lên kế hoạch cho giai đoạn đầu mở cửa nền kinh tế trở lại trên toàn tiểu bang. Theo đó, các các trung tâm chăm sóc trẻ em sẽ là nơi đầu tiên được tái hoạt động. Đồng thời, ông Gavin Newsom cũng cảnh báo cuộc sống không thể trở lại bình thường nếu chưa có vắc-xin. California là một trong những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề trong mùa dịch COVID-19 tại Mỹ.

* Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang đối mặt với một giai đoạn mới và mệt mỏi của đại dịch. Tình hình dịch COVID-19 vẫn rất nghiêm trọng dù số ca nhiễm mới gia tăng hàng ngày đã tương đối ổn định. “Mối đe dọa chết người của virus corona vẫn còn”, ông Vladimir Putin khẳng định.

Theo Tổng thống Vladimir Putin, các biện pháp cô lập tại Nga sẽ duy trì đến hết ngày 11/5. “Sau 11/5, đất nước có thể bắt đầu giảm dần các lệnh hạn chế nhưng không hủy bỏ hoàn toàn, mà phải chuẩn bị kế hoạch, tính toán mức độ rủi ro cho một chặng đường khó khăn phía trước”, ông cho biết.

Hiện, Nga xác nhận 867 người chết và 93.558 người nhiễm SARS-CoV-2.

Khu vực Mỹ Latinh tăng mạnh số ca nhiễm SARS-CoV-2.
Khu vực Mỹ Latinh tăng mạnh số ca nhiễm SARS-CoV-2

* Cũng trong sáng nay, Brazil ghi nhận thêm 5.385 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona lên 71.886, cùng 5.017 người chết (tăng 474 trường hợp so với ngày 28/4). Brazil chính thức vượt qua Trung Quốc (nơi bùng phát dịch) về số lượng người tử vong.

Tại thành phố Manaus (thủ phủ của bang Amazonas) nhiều ngôi mộ tập thể được đào ở các nghĩa trang để chôn cất bệnh nhân qua đời vì COVID-19. Cảnh tượng thi thể chất đống trong nhiều xe tải đông lạnh bên ngoài bệnh viện, nhân viên y tế thiếu hụt các thiết bị bảo hộ đang là tình trạng chung không riêng Manaus mà trên hầu hết các bang ở Barzil.

Tính đến thời điểm này, Brazil là quốc gia gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch COVID-19 gây ra tại khu vực Mỹ Latinh.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 29/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.347 người nhiễm bệnh và 997 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g40 ngày 29/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 217.798 người và 3.141.384 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI