Mỹ lên kế hoạch mở cửa nền kinh tế dù số người tử vong do COVID-19 vẫn vượt 3.000 ca/ngày

28/04/2020 - 06:58

PNO - Tính đến 6g40 ngày 28/4, trên thế giới ghi nhận 211.417 người chết và 3.064.520 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tổng thống Paraguay thông báo đóng cửa trường học đến hết tháng 12.

* Sáng 28/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 14.921 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 1.004.942. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 3.136 người chết lên thành 56.527 trường hợp.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump cùng các cộng sự của mình đã đưa ra các hướng dẫn bổ sung để mở cửa nền kinh tế và tăng quy mô xét nghiệm virus thành 3 giai đoạn riêng biệt. Theo đó, Hoa Kỳ đã hoàn thành 2/3 chặng đường và đang tiến hành các bước trong giai đoạn cuối cùng là phối hợp với các thống đốc của tiểu bang hỗ trợ kế hoạch xét nghiệm cùng các chương trình phản ứng nhanh với dịch COVID-19.

Mỹ vượt quá 1 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2.
Mỹ vượt quá 1 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2

Bên cạnh California và New York, thống đốc bang New Hampshire Chris Sununu cho biết sẽ mở 5 trung tâm xét nghiệm corona virus trên toàn tiểu bang, nhằm mục đích cung cấp các bài kiểm tra virus cho toàn bộ cư dân có triệu chứng để hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) dự kiến sẽ mở lại các cơ sở tập luyện sau ngày 8/5. Theo tuyên bố từ giải đấu, NBA đã thông báo đến các đội tuyển về quyết định này. Đối với các thành phố, tiểu bang còn áp dụng lệnh hạn chế, NBA sẽ làm việc với các đội ở địa phương đó xác định các giải pháp thay thế.

* Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp thống đốc các bang trong ngày hôm nay, 28/4, để thảo luận về sự lây lan của virus corona sau khi xác nhận 794 người chết và 87.147 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới và tử vong liên tục gia tăng tại đây.

Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã báo cáo 2.090 trường hợp nhiễm virus corona. Cụ thể, từ tháng 3 đến 26/4, 874 quân nhân xét nghiệm dương tính với virus, đang được cô lập tại nhà hoặc trong bệnh viện quân đội. 971 học viên trong các học viện quân sự và trường học trên toàn quốc cùng 245 nhân viên dân sự nhiễm SARS-CoV-2. Phần lớn các bệnh nhân đều nhiễm virus không có triệu chứng.

Hiện, chính phủ cho biết còn quá sớm để dự đoán thời gian Nga nới lỏng các lệnh hạn chế.

* Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez tuyên bố sẽ đóng cửa trường học đến hết tháng 12 do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ông cho biết mặc dù có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy trẻ em ít bị nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chính phủ có nghĩa vụ phải bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của tất cả công dân.

“Chúng tôi biết quyết định này là chưa từng có. Tôi muốn yêu cầu sự hợp tác, chủ yếu từ phụ huynh và ngành giáo dục. Tôi biết rằng đây sẽ là một năm khó khăn nhưng chúng tôi tin tưởng rằng có thể phát triển và tăng cường năng lực sử dụng công nghệ trong hệ thống giáo dục”, ông Benitez nói.

WHO cảnh báo đai dịch sẽ còn lâu mới kết thúc.
WHO cảnh báo đại dịch sẽ còn lâu mới kết thúc

Hiện, phần lớn giáo viên tại đây đã tham gia khóa đào tạo các chương trình giảng dạy trực tuyến nhưng vẫn còn không ít bất cập, khi một số vùng chưa có internet và thiết bị công nghệ.

Tính đến sáng 28/4, Paraguay ghi nhận 9 người chết và 228 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

* Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đại dịch còn lâu mới kết thúc. Cùng với đó, ông tiếp tục bày tỏ quan ngại khi số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 đang tiếp tục gia tăng ở châu Phi, Đông Âu, Mỹ Latinh và một số nước châu Á.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 28/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.341 người nhiễm bệnh và 974 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g40 ngày 28/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 211.417 người và 3.064520 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI