COVID-19 ngày 13/5: Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục, Ấn Độ thả hơn 17.000 tù nhân

13/05/2020 - 07:09

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 285.445 người chết và 4.168.427 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong tháng 4, Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục 738 tỷ đô la.

* Sáng 13/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 21.328 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.367.491. CDC cũng ghi nhận thêm 1.930 người chết, nâng số tử vong lên 82.227 người.

Thống đốc Gavin Newsom xác nhận, bang California đã thực hiện hơn 1 triệu xét nghiệm coronavirus. “Chúng tôi phải tiếp tục đảm bảo mọi người đều có quyền thử nghiệm COVID-19”, ông nói. Cùng với New York và Washington, California là một trong những tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong mùa dịch.

Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục do dịch COVID-19.
Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục do dịch COVID-19

Hoa Kỳ đã công bố mức thâm hụt ngân sách kỷ lục 738 tỷ đô la trong tháng 4 theo báo cáo của Bộ Tài chính. Chi tiêu liên bang tăng vọt để giải quyết tác động của đại dịch đối với nền kinh tế quốc gia là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức thâm hụt tăng cao.

Trong tháng 4, chính phủ liên bang chi 980 tỷ USD từ gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ USD mà Quốc hội thông qua cuối tháng 3, tiếp tục trích thêm 480 tỷ USD cứu trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và một số ưu tiên khác. Chi nhiều nhưng chính phủ liên bang chỉ thu về dưới 242 tỷ doanh thu, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái, do các thời hạn nộp thuế và thanh toán đẩy lùi đến ngày 15/7, hỗ trợ cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Hiệp hội Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ cho biết, sẽ không tổ chức giải vô địch quốc gia trong năm 2020, sau khi tham khảo các hướng dẫn của chuyên gia y tế nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch COVID-19.

* Sáng 13/5, Nga ghi nhận ngày thứ 10 liên tiếp có hơn 10.000 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính virus corona lên 232.243 cùng 2.116 người chết. Vượt Tây Ban Nha, Nga chính thức trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 đứng thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ.

Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết bản thân ông đã phải nhập viện vì coronavirus. Trước đó, 4 lãnh đạo quan trọng của Nga cũng đã thử nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, hiện vẫn đang ở trong bệnh viện, cũng như Bộ trưởng Bộ Văn hóa Olga Lyubimova và Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev.

Thông báo của ông Peskov được đưa ra vài giờ sau khi một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện ở Nga khiến ít nhất 5 bệnh nhân nhiễm virus tử vong. Ngọn lửa bùng phát ở tầng sáu tại một đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện St. George, Saint Petersburg. Theo điều tra ban đầu, vụ cháy nhiều khả năng xuất phát do sự cố chập điện trong máy thở.

Gần 300.000 người chết trên thế giới do nhiễm SARS-CoV-2.
Gần 300.000 người chết trên thế giới do nhiễm SARS-CoV-2

* Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố một gói kích thích kinh tế mới trị giá 266 tỷ đô la, chiếm khoảng 10% GDP của nước này, giúp quốc gia vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh bùng phát mạnh.

Khoảng 17.600 tù nhân bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ sẽ tạm thời được thả ra trong nỗ lực kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Các phạm nhân bị kết án nhẹ, những người đang chờ xét xử sẽ được trả tự do trong khi đó, các tù nhân phạm tội nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy không đủ điều kiện được thả.

Quyết định của Maharashtra được đưa ra sau khi Tòa án tối cao Ấn Độ chỉ đạo tất cả các bang trên toàn quốc xem xét thả tù nhân.

Hiện, Ấn Độ ghi nhận 2.415 người chết cùng 74.243 ca nhiễm SARS-CoV-2. Lệnh phong tỏa toàn quốc có thời hạn đến hết ngày 17/5.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 13/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.644 người, 84.451 người nhiễm bệnh và 760 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 13/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 291.334 người và 4.254.302 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI