Ông Trump chỉ trích gay gắt Thủ tướng Netanyahu vì gia tăng hành động quân sự tại Lebanon

02/06/2026 - 13:52

PNO - Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon và cảnh báo rằng những hành động này có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao của Washington với Iran.

ổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã khiển trách Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Israel leo thang căng thẳng ở Lebanon,
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phản ứng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Israel leo thang căng thẳng ở Lebanon. Ảnh: Getty

Theo một báo cáo của Axios dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu nội dung cuộc trao đổi, ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Lebanon trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách duy trì tiến trình đàm phán với Tehran và ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Các nguồn tin cho biết, đây là một trong những cuộc trao đổi gay gắt nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Theo Axios, Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Netanyahu đang gây tổn hại đến lợi ích chiến lược của Israel và làm gia tăng sự cô lập của nước này trên trường quốc tế. Trong cuộc điện đàm, ông Trump được cho là đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn chưa từng có đối với nhà lãnh đạo Israel.

Một số quan chức Mỹ dẫn lời ông Trump nói rằng nếu không có sự hậu thuẫn của Washington, ông Netanyahu có thể phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng hơn liên quan đến các vấn đề pháp lý đang diễn ra tại Israel.

Những phát biểu này được cho là ám chỉ đến phiên tòa xét xử tham nhũng mà Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt, liên quan đến các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm. Ông Netanyahu nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định mình vô tội.

Bất đồng xoay quanh chiến dịch quân sự tại Lebanon

Nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo là kế hoạch mở rộng các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon, bao gồm khả năng tấn công các mục tiêu ở Beirut và gia tăng hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump thừa nhận Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công từ Hezbollah, nhưng cho rằng một số hành động gần đây của Tel Aviv có nguy cơ vượt quá giới hạn cần thiết và có thể làm mất ổn định toàn bộ khu vực.

Mỹ cũng được cho là lo ngại về số lượng thương vong dân sự ngày càng gia tăng tại Lebanon cũng như tác động tiêu cực đối với hình ảnh quốc tế của Israel.

Các nguồn tin cho biết sự tức giận của ông Trump xuất phát từ lo ngại rằng cuộc xung đột tại Lebanon có thể phá hỏng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Trước đó cùng ngày, giới chức Iran đã cảnh báo rằng các chiến dịch quân sự của Israel có thể khiến tiến trình ngoại giao giữa Tehran và Washington đổ vỡ.

Israel hoãn kế hoạch tấn công Beirut

Theo một quan chức Israel được Axios dẫn lời, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Israel đã quyết định tạm thời hủy bỏ kế hoạch tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Beirut.

Sau đó, ông Trump xác nhận đã có cuộc trao đổi với ông Netanyahu và mô tả đây là một cuộc thảo luận hiệu quả.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ tuyên bố Israel sẽ không triển khai lực lượng tới thủ đô Beirut và những đơn vị đang trên đường thực hiện nhiệm vụ đã được lệnh quay trở lại.

"Sẽ không có binh sĩ nào tiến vào Beirut và bất kỳ lực lượng nào đang trên đường đến đó đều đã được rút về", ông Trump viết.

Ông cũng cho biết đã thông qua các kênh trung gian để liên lạc với Hezbollah và nhận được cam kết về việc chấm dứt các hành động thù địch. Theo ông, hai bên đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau nhằm tránh nguy cơ leo thang xung đột.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận chưa thể khẳng định thỏa thuận này sẽ duy trì được trong bao lâu.

Ông Netanyahu khẳng định lập trường không thay đổi

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu xác nhận đã có cuộc điện đàm với ông Trump nhưng nhấn mạnh rằng Israel vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền Nam Lebanon.

Trong tuyên bố sau cuộc trao đổi, ông Netanyahu khẳng định Israel bảo lưu quyền tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Beirut nếu Hezbollah tiếp tục thực hiện các hành động chống lại Israel.

“Lập trường của chúng tôi không thay đổi”, ông Netanyahu tuyên bố.

Những diễn biến mới nhất cho thấy dù Washington đã thành công trong việc ngăn chặn một đợt leo thang tức thời, bất đồng giữa Mỹ và Israel về cách xử lý cuộc khủng hoảng tại Lebanon vẫn còn đáng kể. Điều này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các nỗ lực ngoại giao rộng lớn hơn của Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình đàm phán với Iran.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI