COVID-19 ngày 11/4: Hơn 100.000 người chết trên toàn thế giới

11/04/2020 - 07:34

PNO - Tính đến 6g40 ngày 11/4, trên thế giới ghi nhận 102.136 người chết và 1.684.833 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 11/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố 30.139 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm tại đây lên 496.535 cùng 18.586 người chết (tăng 307 trường hợp so với ngày 10/4). Hơn một nửa số ca tử vong ở Mỹ được báo cáo ở hai tiểu bang New York và New Jersey.

688 thành viên bao gồm lính cứu hỏa, EMS và nhân viên dân sự của Sở Cứu hỏa thành phố New York (tâm điểm vùng dịch) đã xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trong khi đó, 70 người tại một nhà tạm trú cho người vô gia cư ở San Francisco đã nhiễm bệnh.

Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao tại Mỹ.
Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng cao tại Mỹ

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đang lên kế hoạch mua máy thở trị giá 2 tỷ USD cho kho dự trữ chiến lược quốc gia cũng như phân phối các thiết bị y tế cần thiết cho các tiểu bang. Cho đến nay, 16 tiểu bang tại Hoa Kỳ đã được lệnh đóng cửa đến hết năm học do sự bùng phát của coronavirus và ba tiểu bang khác đang đệ trình kiến nghị tương tự.

Tổng thống Donald Trump và các trợ lý của mình đang bắt đầu thảo luận chuyên sâu về kế hoạch mở cửa nền kinh tế trở lại ngay từ đầu tháng 5, mặc dù các chuyên gia y tế cảnh báo còn quá sớm để xóa bỏ các biện pháp xa cách xã hội.

* Tây Ban Nha ghi nhận thêm 732 người chết, tăng nhẹ so với ngày 10/4, nâng tổng số người chết tại đây lên 15.970. Cùng với đó, giới chức nước này cũng thông báo thêm 4.617 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, lên thành 157.053 người.

Bộ trưởng Bộ Y tế Salvador Illa cảnh báo Tây Ban Nha chưa ở trong giai đoạn đạt đỉnh và xuống dần, ngay cả khi chính phủ nước này đang chuẩn bị các biện pháp nhằm từ từ chấm dứt các hạn chế đi lại do dịch COVID-19.

Ông nhấn mạnh số ca nhiễm mới đang giảm chậm nhưng vẫn còn ở trong giai đoạn quan trọng khi sự lây nhiễm vẫn đang diễn ra và các trường hợp mới vẫn tiếp tục được chẩn đoán. Trước đó, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết Tây Ban Nha đã đạt đỉnh của đại dịch COVID-19.

* Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đức cho biết số người chết tăng 315 ca trong 24 giờ qua, đánh dấu sự gia tăng tử vong lớn nhất trong ngày tại nước này kể từ đầu mùa dịch. Theo đó, 2.688 người đã chết vì dịch COVID-19. Cùng với đó, Đức cũng ghi nhận 1.301 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 120.157.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi mọi người tiếp tục tuân thủ các quy tắc xa cách xã hội trong lễ Phục sinh, dù số người nhiễm virus đang trong chiều hướng giảm nhẹ. 

Cho đến nay, Đức đã tránh được số người chết lớn như các nước khác ở châu Âu là Ý và Tây Ban Nha, và đã thực hiện một chương trình thử nghiệm quy mô lớn để nhanh chóng xác định người nhiễm bệnh.

Bà Merkel nói thêm rằng quyết định về việc giảm bớt các hạn chế sẽ dựa trên một nghiên cứu khoa học rộng rãi được công bố vào tuần tới.

Hơn 100.000 người chết trên toàn thế giới.
Hơn 100.000 người chết trên toàn thế giới

* Thủ tướng Tan Sri Muhyiddin Yassin tuyên bố Malaysia tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc, hạn chế đi lại thêm hai tuần nữa, cho đến ngày 28/4, sau khi ghi nhận 70 người chết và 4.346 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo đó, tất cả công dân đều bị cấm đi ra nước ngoài, đồng thời các cuộc tụ họp xã hội, tôn giáo và giáo dục cũng bị hủy bỏ.

* Bộ Y tế Iran thông báo hơn một nửa số bệnh nhân bị nhiễm SARS-CoV-2 đã hồi phục. Cùng với đó, quốc gia Trung Đông này đã ghi nhận thêm 122 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus trong ngày qua, nâng tổng số người chết lên 4.232 và 68.192 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Mặc dù số ca nhiễm mới và tử vong đang giảm mạnh nhưng giới chức nước này vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 11/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.346 người, 83.328 người nhiễm bệnh và 1.097 ca nhiễm không có triệu chứng.

Tính đến sáng ngày 11/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 102.136 người và 1.684.833 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI