Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ thừa nhận 2 giả thuyết về nguồn gốc COVID-19

28/05/2021 - 09:20

PNO - Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ hôm 27/5 thừa nhận các cơ quan tình báo có hai giả thuyết về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19: 2 cơ quan tin rằng virus xuất hiện tự nhiên do con người tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh và cơ quan thứ 3 cho rằng đó là hậu quả của một sự cố phòng thí nghiệm.

Hình thái siêu cấu trúc của Novel Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) được trưng bày do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố tháng 1/2021 - Ảnh: Reuters
Hình thái siêu cấu trúc của Novel Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) được trưng bày do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố tháng 1/2021 - Ảnh: Reuters

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cho biết: “Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ không biết chính xác virus COVID-19 được lây truyền ban đầu ở đâu, khi nào hoặc bằng cách nào, nhưng các cơ quan tập trung quanh 2 kịch bản có thể xảy ra, và đa số đều tin rằng không có "thông tin đầy đủ để đánh giá kịch bản nào có nhiều khả năng hơn”.

Tuyên bố của ODNI không tiết lộ danh tính 2 trong số 17 cơ quan cấu thành cộng đồng tình báo Hoa Kỳ tin rằng virus có nguồn gốc từ động vật bị nhiễm bệnh và cơ quan nào tin rằng nó bắt nguồn từ một sự cố trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, ODNI cho biết, trong cả 2 trường hợp,  giả thuyết được đưa ra với "độ tin tưởng thấp hoặc trung bình" - điều này trong biệt ngữ tình báo có nghĩa là họ tin rằng bằng chứng hỗ trợ quan điểm của họ chưa đủ sức thuyết phục.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Francis Collins giới thiệu mô hình virus COVID-19 trong một phiên điều trần về ngân sách tại Quốc hội Mỹ - Ảnh: Getty Images
Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Francis Collins giới thiệu mô hình virus COVID-19 trong một phiên điều trần về ngân sách tại Quốc hội Mỹ - Ảnh: Getty Images

Một nguồn tin am hiểu các phân tích của cộng đồng tình báo cho biết cả CIA và Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) hiện đều không ủng hộ giả thuyết nào về nguồn gốc của virus, khi nói rằng họ nằm trong số đông các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng thông tin hiện tại là không đủ để xác định kịch bản nào có khả năng hơn trong số các kịch bản đã có.

Thanh Hiền (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI