Những người trẻ lan tỏa lối sống đẹp trên không gian số - Bài 2:

Cô gái trẻ hát về Tổ quốc

24/09/2025 - 11:31

PNO - Trong đêm chung kết cuộc thi “Tỏa sáng sao đôi” 2025 vừa qua, khán giả không khỏi ấn tượng trước hình ảnh một nữ ca sĩ trẻ khoác trên người trang phục nặng hơn 20kg tái hiện hình ảnh phụ nữ Việt Nam bám trụ nơi chiến tuyến. Hình ảnh đó không chỉ gợi nhớ đến những nữ anh hùng trong lịch sử như Bà Trưng, Bà Triệu mà còn là biểu tượng cho sự mạnh mẽ, bản lĩnh của phụ nữ Việt thời đại mới. Nữ ca sĩ ấy chính là Jee Trần.

Trẻ hóa... ca khúc cách mạng

Jee Trần tên thật là Trần Thị Nhật Hạ - quê ở tỉnh Quảng Bình (trước đây), nay là Quảng Trị. Cô gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, khả năng biến hóa trong từng tiết mục. Trong vòng chung kết cuộc thi gần nhất cô tham gia, dù phải khoác trang phục cồng kềnh và thực hiện các động tác mạnh khiến bản thân bị thương, cô vẫn nén đau để mang đến một tiết mục sôi nổi và hào hùng, trở thành quán quân cuộc thi.

“Tôi làm những nội dung cover ca khúc chủ đề đất nước, mang trang phục dân tộc không phải vì theo trào lưu mà trước đó, tôi đã làm rồi. Đây không phải chạy theo xu hướng hay câu view mà là cách tôi sống với đam mê và lan tỏa những giá trị tôi tin tưởng”.

Jee Trần

Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi nữ ca sĩ còn rất trẻ đã có thể vào vai nữ tướng ngọt đến vậy. Tuy nhiên, nếu theo dõi Jee Trần, khán giả sẽ hiểu ngay lý do. Từ lâu, Jee Trần đã sở hữu nhiều clip cover (thu âm lại ca khúc cũ theo phong cách riêng) ca khúc chủ đề quê hương, đất nước khắp các trang mạng xã hội.

Nữ ca sĩ trẻ nền nã trong trang phục áo dài truyền thống - Ảnh do nhân vật cung cấp
Nữ ca sĩ trẻ nền nã trong trang phục áo dài truyền thống - Ảnh do nhân vật cung cấp

Jee cho biết nhiều bạn trẻ không quen nghe nhạc truyền thống nhưng khi nhạc được remix (phối lại), họ sẽ chịu nghe và cảm nhận được. Các buổi live stream hát trên nền tảng TikTok của Jee nhận được nhiều phản hồi tích cực. Khán giả lớn tuổi bày tỏ sự thích thú, có người còn gửi lời cảm ơn vì một người trẻ như Jee không chỉ hát được những ca khúc cách mạng mà còn thổi vào đó làn gió mới. Các bạn trẻ thì hào hứng bình luận: “Hay quá chị ơi. Em không ngờ nhạc cách mạng remix cuốn đến thế”. “Tôi tin những điều đó đã thôi thúc tinh thần yêu nước trong họ” - Jee nói.

Jee Trần chia sẻ thêm, giá trị cốt lõi cô luôn muốn gìn giữ trên các kênh mạng xã hội là sự tích cực và nội dung sạch. Cô dí dỏm: “Có thể thấy các kênh mạng xã hội của tôi không hề có drama. Drama lớn nhất có lẽ là việc tôi hát đủ thể loại. Tôi không ngần ngại thử sức với bolero, nhạc remix, tình ca, nhạc tiếng Anh hay những ca khúc về quê hương, đất nước. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi không chọn một dòng nhạc cụ thể nhưng với tôi, âm nhạc là để kết nối. Tôi muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến càng nhiều khán giả càng tốt”.

Bên cạnh những lời khen, cô gái trẻ cũng nhận về không ít lời… cay đắng như: “Nghệ danh thì chữ Tây mà bày đặt hát nhạc cách mạng, nhạc đất nước chắc để làm màu”. Có lúc Jee nghĩ đến việc đổi nghệ danh cho… vừa lòng cộng đồng mạng. Nhưng rồi cô không làm vậy vì vững tin những giá trị mình làm, mình cống hiến không nằm ở cái tên.

Jee tâm sự: “Không phải bạn trẻ nào cũng sẵn sàng lắng nghe những ca khúc cách mạng từ những cô chú thế hệ trước. Vậy nhưng khi những ca sĩ trẻ như chúng tôi hát bằng phong cách gần gũi và mới mẻ hơn, họ lại lắng nghe, giống như việc các chương trình truyền hình thực tế gần đây rất thành công khi lồng ghép những ca khúc mang âm hưởng dân tộc để truyền cảm hứng cho người trẻ”.

Jee Trần trong chuyến thiện nguyện “Vì nụ cười trẻ thơ” 2025 tại tỉnh Cà Mau - Ảnh do nhân vật cung cấp
Jee Trần trong chuyến thiện nguyện “Vì nụ cười trẻ thơ” 2025 tại tỉnh Cà Mau - Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ chối show diễn lớn để hát từ thiện

Trong lần gặp Jee Trần, chúng tôi thấy cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Hỏi ra mới biết, phỏng vấn xong, cô sẽ bắt xe đến địa điểm hát từ thiện. Ít ai biết, cô không chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện ngắn ngày mà còn là thành viên chăm chỉ của nhóm Hát để sẻ chia suốt 3 năm nay. Nhóm thiện nguyện này do các bạn trẻ thành lập với mục đích gây quỹ giúp đỡ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Dù bận rộn đến đâu, Jee cũng dành 3 buổi tối mỗi tuần để đồng hành cùng nhóm.

Thậm chí, không ít lần Jee bị nói là… đầu óc không bình thường vì sẵn sàng từ chối những show diễn có cát sê hàng chục triệu đồng hoặc nhiều hơn để đi hát từ thiện miễn phí. Cô cười kể: “Nhiều người hỏi tôi có bị… khùng không mà từ chối show lớn để đi hát không công. Tôi chỉ cười và nói quan trọng là bản thân thấy vui và làm được việc có ích. Tuy nhiên, tôi cũng rất cẩn trọng, chỉ tham gia những hoạt động từ thiện mình cảm thấy có sự minh bạch, rõ ràng”.

Nuôi dưỡng lòng yêu nước từ bài học gia đình

Jee tự hào kể rằng cả ông bà nội ngoại của cô đều là người có công với cách mạng. Jee được gia đình giáo dục rất kỹ về lòng yêu nước. “Từ khi tôi còn nhỏ, bà ngoại và mẹ đã dạy tôi học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, phải luôn viết hoa từ Bác để tỏ lòng kính yêu. Lá cờ Tổ quốc phải được để ở nơi tôn nghiêm…” - cô kể. Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong môi trường đó, Jee Trần mới có thể hát những bài hát về đất nước một cách rất tình cảm, chân thành và truyền cảm hứng.

Sở dĩ Jee luôn tâm huyết với các hoạt động xã hội và tha thiết lan tỏa tinh thần dân tộc vì đã được rèn giũa lòng yêu nước từ chính gia đình mình - vốn giàu truyền thống cách mạng. Jee thoải mái chia sẻ những câu chuyện đời thường nhưng đầy ý nghĩa, như việc cả nhà cô chuyển sang dùng loại sữa khác vì thấy nhãn hàng đó không những chất lượng mà còn tài trợ xây cầu cho người dân. Hay cô chuyển hẳn sang dùng xe điện để ủng hộ chủ trương bảo vệ môi trường của Chính phủ.

Cô tin rằng mỗi người Việt Nam từ già đến trẻ đều có lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc. Có người thể hiện một cách âm thầm, có người biến tình yêu thành hành động. Jee cũng đang hành động từ những điều nhỏ nhất và cô mong mỗi bạn trẻ cũng góp một phần nhỏ bé của mình để tạo nên làn sóng tự tôn dân tộc mạnh mẽ.

Không ngại chia sẻ những khoảnh khắc… hát ngoài đường

Jee Trần không hề cảm thấy ngại hay sợ ảnh hưởng đến danh tiếng khi hát ngoài đường phố. Ngược lại, cô còn tự hào chia sẻ những khoảnh khắc đó lên mạng xã hội. Cô nói: “Trong nhóm, tôi có một chút lợi thế khi có lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội. Mỗi khi tham gia thiện nguyện, tôi lại chia sẻ lên trang cá nhân, nhờ vậy thu hút thêm sự chú ý và ủng hộ. Tôi tin rằng đây là hành động tích cực, góp phần giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhi khó khăn”.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI