Chuyên gia dự đoán sẽ có gần nửa tỉ thanh thiếu niên bị béo phì vào năm 2030

22/05/2025 - 14:57

PNO - Thanh thiếu niên trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tình trạng béo phì và các vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng.

Trong một đánh giá mới về sức khỏe và tâm lý thanh thiếu niên của Ủy ban Lancet về Sức khỏe và Hạnh phúc của Thanh thiếu niên (tài liệu phát tay), các chuyên gia dự đoán gần nửa tỉ thanh thiếu niên trên toàn thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2030, con số cụ thể là 464 triệu - nhiều hơn 143 triệu so với 2015.

Các chuyên gia cho biết một số nguyên nhân chính gây ra tình trạng sức khỏe kém ở thanh thiếu niên như thuốc lá và rượu đã giảm, thay vào đó, nguyên nhân lại chuyển sang vấn đề cân nặng và sức khỏe tâm thần.

Họ cảnh báo rằng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên đã có sự "suy giảm đáng kể" trong 3 thập kỷ qua, tình trạng này trở nên trầm trọng hơn sau cuộc khủng hoảng COVID-19.

Gần nửa tỷ thanh thiếu niên trên toàn thế giới phải đối mặt với tình trạng béo phì, thừa cân. Ảnh: scmp.
Gần nửa tỉ thanh thiếu niên trên toàn thế giới phải đối mặt với tình trạng béo phì, thừa cân. Ảnh: SCMP

Giáo sư Sarah Baird - đồng chủ tịch Ủy ban, đến từ Đại học George Washington tại Mỹ - cho biết: “Sức khỏe và tâm lý của thanh thiếu niên trên toàn thế giới đang ở thời điểm then chốt, với những tiến triển trái chiều được ghi nhận trong 3 thập kỷ qua".

Ông cho biết thêm: “Trong khi việc sử dụng thuốc lá và rượu đã giảm, tỷ lệ tham gia giáo dục trung học và đại học đã tăng lên, tình trạng thừa cân và béo phì lại tăng gấp 8 lần ở một số quốc gia ở châu Phi và châu Á, và gánh nặng về sức khỏe tâm thần kém ở thanh thiếu niên đang ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Ngoài ra, những thách thức mà thanh thiếu niên trên thế giới phải đối mặt có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn do các vấn đề toàn cầu mới nổi, bao gồm biến đổi khí hậu, xung đột thế giới và quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang thế giới kỹ thuật số".

Các tác giả báo cáo của ủy ban chỉ ra rằng "đầu tư vào sức khỏe vị thành niên sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong suốt thế kỷ 21", đồng thời nói thêm rằng: "Khi dân số già đi và tỷ lệ sinh giảm ngay cả ở những quốc gia nghèo nhất, việc đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của người vị thành niên sẽ rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của tất cả các quốc gia".

Hà Di (Theo Scmp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI