Cứ 8 người sẽ có 1 người mắc ung thư tuyến tiền liệt như ông Joe Biden

22/05/2025 - 09:42

PNO - Cựu tổng thống Mỹ Joe Biden đã được chẩn đoán mắc dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính và đã di căn đến xương. Các nhà khoa học cho biết, căn bệnh này đặc biệt phổ biến ở nam giới với tỷ lệ mắc bệnh khá cao.

Cựu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt 'hung hãn'
Cựu tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ác tính

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến thứ 4 trên toàn thế giới và phổ biến thứ 2 ở nam giới. Theo số liệu từ tổ chức từ thiện World Cancer Research Fund International có trụ sở tại Anh thì năm 2022, có tới 1,47 triệu ca mới.

Các quốc gia báo cáo nhiều ca bệnh nhất là Mỹ, chiếm 15,7% tổng số, tiếp theo là Trung Quốc với 9,1%.

Ở Mỹ, đây là loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất ở nam giới sau ung thư da và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 2 sau ung thư phổi với tỷ lệ là 1/ 44 người tử vong vì căn bệnh này.

Mặc dù có thể nghiêm trọng, nhưng hầu hết nam giới được chẩn đoán mắc bệnh này đều sống sót.

Theo số liệu từ Hiệp hội Ung thư Mỹ thì khoảng 1/8 người đàn ông sẽ được chẩn đoán bệnh trong suốt cuộc đời. Hầu hết các trường hợp được phân loại là ung thư biểu mô tuyến nang, thường phát triển chậm. Điều đó có nghĩa là một số người đàn ông có thể sống trong nhiều thập kỷ với căn bệnh này, không có triệu chứng hoặc không cần điều trị.

Cứ 8 người sẽ có 1 người mắc ung thư tuyến tiền liệt và đây là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở nam giới
Cứ 8 người đàn ông sẽ có 1 người mắc ung thư tuyến tiền liệt và đây là loại ung thư phổ biến thứ 2 ở nam giới

Theo ước tính của Hiệp hội Ung thư Mỹ về ung thư tuyến tiền liệt tại nước này vào năm 2025, có khoảng 313.780 ca ung thư tuyến tiền liệt mới và khoảng 35.770 ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt.

Số ca ung thư tuyến tiền liệt được chẩn đoán ở Mỹ mỗi năm giảm mạnh từ năm 2007 đến năm 2014. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt: tuổi tác, dân tộc và tiền sử gia đình.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt có thể bao gồm những thay đổi trong việc đi tiểu, máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch, và trong một số trường hợp, đau xương hoặc mệt mỏi.

Phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt khác nhau tùy theo từng trường hợp và có thể bao gồm phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp lạnh, liệu pháp hormone, hóa trị, liệu pháp miễn dịch và thuốc nhắm mục tiêu.

Khi ung thư lan rộng, nó thường đến xương trước. Di căn xương có thể gây đau dữ dội, gãy xương, chèn ép tủy sống và mức canxi nguy hiểm.

Việc kiểm soát những biến chứng này là rất quan trọng. Trong khi các liệu pháp tiêu chuẩn có thể giúp ích, các phương pháp điều trị bổ sung đặc biệt nhắm vào các vấn đề liên quan đến xương.

Văn phòng của ông Joe Biden cho biết, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt di căn đến xương và ông cùng gia đình đang xem xét các phương án điều trị.

Ung thư đã lan rộng hoặc di căn được coi là giai đoạn 4, giai đoạn tiến triển nhất.

Văn phòng của ông Biden cho biết bệnh ung thư của ông đạt 9/10 điểm - đây là mức cao nhất trong hệ thống được sử dụng để xác định mức độ ác tính của ung thư tuyến tiền liệt.

Từ năm 1993 đến năm 2022, tỷ lệ tử vong đã giảm một nửa nhờ phát hiện sớm và điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, sự suy giảm này gần đây đã chậm lại vì ngày càng có nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn tiến triển.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vào năm 2022, ung thư tuyến tiền liệt đã gây ra 21.819 ca tử vong ở Mỹ ở nam giới trên 75 tuổi.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI