Những kẻ lừa đảo hẹn hò nhắm vào người khuyết tật ở Nhật Bản

22/05/2025 - 08:21

PNO - Người đàn ông khuyết tật là nạn nhân mới nhất từ khi các cuộc hẹn hò lừa đảo đang gia tăng ở Nhật Bản.

lừa đảo tình yêu ngày càng gia tăng ở Nhật Bản, một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng dân số già hóa và sự cô lập xã hội.
Lừa đảo tình yêu ngày càng gia tăng ở Nhật Bản, một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng dân số già hóa và sự cô lập xã hội.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết họ đang tăng cường nỗ lực để tháo dỡ một mạng lưới của những kẻ lừa đảo lãng mạn, chuyên lừa đảo trên các ứng dụng hẹn hò. Đối tượng của nhóm lừa đảo này là người khuyết tật. Thường những nạn nhân sẽ dụ đến các quán bar để uống rượu và trò chuyện, sau đó họ buộc phải trả hóa đơn cắt cổ.

Vụ án mới nhất - liên quan đến một người đàn ông khiếm thị bị lừa khoảng 700.000 yên (4.870 USD) - đã làm nổi bật cách các nhóm tội phạm "ẩn danh và linh hoạt" hoạt động mà không bị trừng phạt bằng cách đưa những thủ phạm mới vào mỗi vụ việc.

Theo cảnh sát Tokyo, người đàn ông đã gặp một người phụ nữ trên một ứng dụng hẹn hò được thiết kế cho người khuyết tật. Cô này tự giới thiệu mình là "Risa" và đề nghị đưa anh đến một quán bar ở quận Shibuya nhộn nhịp của Tokyo vào tháng Hai.

Các điều tra viên sau đó cho biết, điều mà người đàn ông khuyết tật không biết là Risa (có tên thật là Rina Sugawara) được quán bar tuyển dụng và chuyên "săn" những người đàn ông khuyết tật.

Quán bar cung cấp chương trình uống thỏa thích với giá 5.000 yên. Nhưng trong cuộc trò chuyện này, Sugawara được cho là đã chiêu dụ người đàn ông gọi thêm đồ uống và tham gia trò chơi uống rượu có hình phạt. Nạn nhân - người hiếm khi uống rượu - đã sớm say xỉn.

Khi nhận hóa đơn, người đàn ông hoàn toàn bất ngờ vì nó đã tăng lên tới 700.000 yên. Nhân viên pha chế cho biết, loại rượu họ gọi là hàng hiếm.

“Cô ta đã lợi dụng cảm giác muốn hẹn hò với ai đó của tôi. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ tốt, người hiểu được thế nào là khiếm thị. Bây giờ tôi chỉ nghĩ cô ấy là loại người tệ nhất" - anh nói.

Cảnh sát Tokyo đã bắt giữ 3 người có liên quan đến vụ án vào tuần trước, bao gồm Sugawara. Họ tin rằng những nghi phạm này là một phần của một tổ chức có nhiều thành viên. Nhóm này bị tình nghi đã lừa đảo khoảng 80 triệu yên từ 54 nạn nhân kể từ tháng 9/2024.

Năm 2024, chính quyền đã bắt giữ hơn 4.000 người trên khắp Nhật Bản trong chiến dịch ​​chống tội phạm nhằm vào các hoạt động tương tự.

Trong một số trường hợp, nạn nhân khuyết tật bị đánh cắp đồ đạc tại các phòng xông hơi mà họ đến, sau khi gặp những kẻ lừa đảo trực tuyến. Những người khác báo cáo rằng có người lạ đến nhà họ đòi thanh toán.

Vụ việc này làm nổi bật tình trạng lừa đảo tình yêu ngày càng gia tăng ở Nhật Bản, một quốc gia đang phải vật lộn với tình trạng dân số già hóa và sự cô lập xã hội.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, số vụ lừa đảo liên quan đến tình cảm lãng mạn đã tăng vọt lên 3.784 vụ vào năm ngoái - tăng hơn 2.200 vụ so với năm 2023. Cơ quan này đã kêu gọi các ngân hàng triển khai hệ thống giám sát để giúp phát hiện các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ.

Đầu tháng này, cảnh sát đã khen ngợi một nhân viên ngân hàng ở tỉnh Gunma, vì đã ngăn chặn một người đàn ông lớn tuổi khỏi bị lừa đảo tình cảm, sau khi ông cố gắng chuyển 100.000 yên cho một người phụ nữ mà ông gặp trên một nền tảng hẹn hò.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI