Đại học chào đón các sinh viên lớn tuổi trở lại giảng đường

22/05/2025 - 06:46

PNO - Với nhiều người trưởng thành, việc quay lại học tập sau nhiều năm đi làm là một quyết định quan trọng. Các trường đại học, cao đẳng hiện đang cung cấp nhiều chương trình học tập linh hoạt nhằm thu hút các đối tượng này.

Quay lại trường học

Khi quay lại trường đại học để lấy bằng cử nhân, Lori Stone (36 tuổi) đang có 3 con dưới 12 tuổi. Người phụ nữ Mỹ này muốn trở thành hình mẫu cho con mình và có cơ hội tiếp cận tốt hơn với các cơ hội nghề nghiệp.

Số lượng sinh viên chọn việc học không theo con đường truyền thống như Stone đang gia tăng. Theo trang BestColleges Data, năm 2022 có khoảng 2,9 triệu sinh viên đại học tại Mỹ trên 25 tuổi, chiếm khoảng 1/4 tổng số sinh viên. Những sinh viên lớn tuổi đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính như thanh thiếu niên và thậm chí có thể tìm thấy các cơ hội hỗ trợ tài chính dành riêng cho họ. Cô Stone - hiện nay đang tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ - chia sẻ: “Các con là những người cổ vũ, động viên khi tôi muốn bỏ cuộc. Chúng tôi cùng nhau học. Mọi người thường nghĩ đi học suốt 9 năm kể từ khi trở lại trường đại học trong khi nuôi con là nhiệm vụ khó khăn, nhưng thành thật mà nói, tôi chỉ đơn giản là thích nghi với hoàn cảnh”.

Ông James Evans trên giảng đường Đại học Rutgers - Newark (bang New Jersey, Mỹ) - ẢNH: NORA LUONGO (Đại học Rutgers-Newark)
Ông James Evans trên giảng đường Đại học Rutgers - Newark (bang New Jersey, Mỹ) - Ảnh: Nora Luongo (Đại học Rutgers-Newark)

Lúc mới 18 tuổi, ông James Evans đã bị đình chỉ việc học vì trốn học. Theo sự thúc giục của mẹ, Evans cuối cùng đã lấy được bằng tốt nghiệp tương đương trung học GED và sau nhiều năm, ông bắt đầu theo học tại trường Cao đẳng Essex County (Mỹ), hệ không tập trung. Mãi đến năm 2023, khi mất việc, ông mới quyết định quay lại trường học. Hiện ông đã 71 tuổi và đang theo học chương trình cử nhân nghệ thuật về Nghiên cứu châu Phi tại Đại học Rutgers-Newark (Mỹ). Với ông, việc theo dõi các bài giảng, ghi chép và làm bài tập về nhà là một thách thức nhưng thú vị. Ông Evans bộc bạch: “Tôi nghĩ, việc học giúp đầu óc minh mẫn, bởi khi ở bên những người trẻ tuổi, bạn phải mở rộng trí óc của mình”. Mục tiêu của ông không phải là lấy bằng để có việc làm mà là tận hưởng trải nghiệm.

Năm 2022, báo cáo số liệu thống kê học tập của người trưởng thành tại Liên minh châu Âu (EU) cho thấy 47% người từ 25-64 tuổi đã tham gia giáo dục và đào tạo trong vòng 12 tháng gần nhất, trong đó 64% người lớn tham gia học tập không chính thức. Nghiên cứu của Viện Học tập và Công việc (Anh) chỉ ra, việc học tập suốt đời có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện sự hài lòng trong cuộc sống và sức khỏe tâm thần. Dữ liệu của Ủy ban Di động xã hội (Anh) cũng cho thấy, việc học có thể dẫn đến triển vọng việc làm tốt hơn, với tỉ lệ việc làm và tiền lương theo giờ có xu hướng cao hơn.

Bù đắp sự sụt giảm về tuyển sinh

Đối mặt với tình trạng tuyển sinh ngày càng giảm do tình trạng dân số già, nhiều trường đại học ở Mỹ đang tìm cách cung cấp các chương trình học tập linh hoạt, hỗ trợ tài chính, dịch vụ chăm sóc trẻ em và cố vấn chuyên môn trong nỗ lực thu hút người lớn từ 25 tuổi trở lên. Trong các trường đang nỗ lực thu hút những sinh viên “quá tuổi” có Đại học Wayne State, bang Michigan. Chương trình “Warrior Way Back” của trường giúp xóa hoàn toàn các khoản nợ từ 4.000 USD trở xuống của những cựu sinh viên không tham gia lớp học từ 2 năm trở lên. Tương tự, Đại học Colorado hiện có chương trình “Finish What You Started” được triển khai bằng tiền cứu trợ COVID-19. Theo đó, cư dân Colorado sở hữu ít nhất một tín chỉ học tập từ trường trước khi bỏ học sẽ đủ điều kiện nhận được học bổng trị giá lên tới 2.500 USD/học kỳ nếu quay lại giảng đường.

Tại Hàn Quốc, giữa lúc tình trạng dân số trong độ tuổi đi học đang giảm nhanh, các trường đại học cũng bắt đầu tìm cách thu hút sinh viên quốc tế và người học lớn tuổi để lấp đầy khoảng trống. Theo tính toán, số lượng sinh viên trong độ tuổi đi học vào đại học tại Hàn Quốc đã giảm 27.735 người trong giai đoạn 2016-2023, nhưng điều này đã được bù đắp một phần bởi sự gia tăng 7.457 người học trên 25 tuổi. Một báo cáo khảo sát năm 2024 của Hội đồng giáo dục Đại học Hàn Quốc lưu ý: “Cách duy nhất để các trường đại học tồn tại là đảm bảo hỗ trợ tài chính bổ sung từ chính phủ hoặc thu hút thêm sinh viên”.

Linh La (theo PBS, Best Colleges, The Hill, ANN, Bankrate.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI