Chính phủ Mỹ sắp tái khởi động sau 40 ngày đình trệ?

10/11/2025 - 11:25

PNO - Việc Chính phủ Liên bang Mỹ 'đóng cửa' kỷ lục trong suốt 40 ngày qua có thể sớm thay đổi, sau một động thái quan trọng tại Thượng viện vào ngày 9/11.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. vào ngày 7/11 - Ảnh: Bonnie Cash/UPI/Shutterstock
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. vào ngày 7/11 - Ảnh: Bonnie Cash/UPI/Shutterstock

Thượng viện Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu về một dự luật chi tiêu tạm thời do Hạ viện thông qua, đây là bước tiến then chốt để khôi phục hoạt động của chính phủ.

Lãnh đạo đa số Thượng viện, John Thune, cho biết dự luật này sẽ được sửa đổi để kết hợp với một biện pháp chi tiêu ngắn hạn khác cùng 3 dự luật cấp ngân sách cả năm. Quá trình này vẫn cần Hạ viện thông qua lần nữa và gửi đến Tổng thống Donald Trump ký duyệt, dự kiến sẽ mất vài ngày.

Điểm nóng trợ cấp chăm sóc sức khỏe

Tuy nhiên, nút thắt chính trị vẫn nằm ở vấn đề trợ cấp bảo hiểm y tế thuộc Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA - Obamacare). Các trợ cấp thời kỳ đại dịch này dự kiến sẽ hết hạn vào cuối 2025, khiến hàng triệu người Mỹ đối diện nguy cơ tăng gấp đôi phí bảo hiểm hàng tháng.

Trong khi Thượng viện đang tiến gần đến thỏa thuận mở lại chính phủ mà không bao gồm việc gia hạn trợ cấp, phe Dân chủ lại kiên quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi này.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ bày tỏ sự bất bình gay gắt, gọi thỏa hiệp này là "sự đầu hàng" hay "sự phản bội" đối với hàng triệu người Mỹ đang trông cậy vào trợ cấp y tế.

Nghị sĩ Dân chủ Hakeem Jeffries tuyên bố sẽ chống lại dự luật chi tiêu nếu nó không gia hạn trợ cấp ACA. Thống đốc bang California, Gavin Newsom, cũng chỉ trích đây là "thỏa thuận thảm hại" và kêu gọi phe Dân chủ "đừng quỳ gối".

Áp lực lên đời sống người dân

Việc chính phủ đóng cửa kéo dài 40 ngày đã gây ra những tác động nghiêm trọng lên đời sống thường nhật. Hàng ngàn công chức liên bang bị cho nghỉ việc tạm thời.

Các dịch vụ như viện trợ lương thực, hoạt động của công viên và du lịch bị ảnh hưởng. Đáng lo ngại nhất là tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu đang đe dọa làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không trong mùa lễ Tạ ơn sắp tới.

Sự leo thang căng thẳng và các hậu quả đối với nền kinh tế buộc các nhà lập pháp phải tiến tới thỏa thuận. Cố vấn kinh tế Nhà trắng Kevin Hassett cảnh báo tăng trưởng kinh tế có thể chuyển sang mức âm trong quý 4 nếu các dịch vụ quan trọng không được khôi phục kịp thời trước lễ Tạ ơn.

Với cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, cánh cửa tái khởi động chính phủ đã mở ra, nhưng cuộc chiến chính trị về quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân Mỹ vẫn chưa kết thúc.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI