Câu chuyện tình yêu: Nên duyên nhờ công cụ "tìm kiếm quanh đây"

18/06/2025 - 06:00

PNO - Tìm thấy nhau nhờ một tính năng thú vị của Zalo, 2 người xa lạ đã nên duyên vợ chồng. Họ tự chấm cuộc hôn nhân của mình đạt 8-9 điểm.

Gặp nhau lần đầu tiên vào cuối năm 2014 qua công cụ tìm kiếm quanh đây trong ứng dụng Zalo, chị Kim Bình (sinh năm 1991) và anh Nguyễn Mộng (sinh năm 1992, ngụ TPHCM) đã nên duyên. Giờ đây, trái ngọt của tình yêu ấy là cô con gái gần 8 tuổi và cậu con trai vừa lên 4.

Chị nhớ lại, khi ấy anh là giám sát kĩ thuật cho công trình gần Bến xe Miền Tây (TPHCM) còn chị là hành khách trong chuyến xe về quê hương Tiền Giang. Có lẽ vì là đồng hương, lại sẵn tính hài hước nên cuộc nói chuyện của anh chị dần cởi mở.

Đến năm 2015, anh chị cùng tham gia chương trình thiện nguyện để rồi tấm lòng yêu thương, giúp đỡ người khác của đối phương khiến người còn lại cảm động. Chị Bình cảm nhận anh Mộng là người nhiệt tình, hiền lành; tình cảm anh dành cho chị hết mực chân thành từ những điều giản đơn nhất.

Tình yêu ấy được sự động viên của đôi bên gia đình, đến tháng 6/2017, anh chị chính thức về chung một nhà.

Năm 2020, sau thời gian làm việc tại các công ty xây dựng, anh Nguyễn Mộng bắt đầu khởi nghiệp bằng việc thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunny chuyên xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

Thời điểm đó chị vừa chăm sóc con nhỏ, vừa dạy thêm và là hậu phương luôn đồng hành cùng chồng. Kinh tế chưa kịp ổn định thì năm 2021 chị bất ngờ cấn thai. Dịch Covid-19 đến, thành phố phong tỏa, gia đình anh chị về quê sinh sống cùng ba mẹ để phần nào giảm thiểu chi phí trong thời gian dịch.

Gia đình anh Mộng luôn cân đối thời gian dành cho công việc và con cái. Ảnh do nhân vật cung cấp

Gia đình anh Mộng luôn cân đối thời gian dành cho công việc và con cái (ảnh do nhân vật cung cấp)

Đến năm 2022, khi tình hình kinh tế chung phục hồi, anh chị trở lại thành phố. Chị bàn với anh việc thuê người hỗ trợ chăm sóc 2 bé để tập trung đào tạo giáo viên, phát triển Trung tâm can thiệp sớm Bi Center - cung cấp dịch vụ sàng lọc, đánh giá, can thiệp, hỗ trợ giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, chậm nói…

Tuy bận rộn với công việc điều hành nhưng anh chị luôn cân đối thời gian giữa công việc và hạnh phúc gia đình.

Nói về việc vợ chồng đồng hành trong các khóa học phát triển bản thân cũng như năng lực quản lý doanh nghiệp, chị Bình chia sẻ, năm 2019 là năm đầu chị tham gia vào khóa học phát triển bản thân, nhận ra mình chỉ hạnh phúc khi thay đổi chính mình hơn là kỳ vọng vào việc người khác thay đổi.

Đến năm 2020, chị động viên anh Mộng đăng ký đi học cùng. Dẫu chưa thật sự muốn tham dự, mà cơ bản chỉ vì nể vợ, anh đăng ký và định học nửa ngày, nhưng cuối cùng học xong thấy kiến thức mang nhiều ý nghĩa nên anh tự nguyện học tiếp.

Việc cùng nhau học tập không chỉ giúp phát triển doanh nghiệp mà còn tăng cường sự thấu hiểu giữa vợ và chồng. Trước đây, họ thường tranh luận vì bất đồng quan điểm và thiếu lắng nghe; ít chia sẻ về áp lực công việc, chỉ tập trung việc nhà và con cái. Khi thẩm thấu kiến thức từ các khóa học, cả 2 cởi mở hơn, quan tâm và lắng nghe nhau, giúp cuộc sống hôn nhân chất lượng hơn.

Anh Mộng bộc bạch, hôn nhân hòa hợp cần đồng ngôn và đồng quan điểm. Qua các biến cố, tư duy của họ đã tương đồng hơn, giúp họ trân trọng và biết ơn đối phương.

Khi tham gia các khóa học chuyên ngành riêng, anh chị luân phiên chăm sóc nhà cửa, con cái, để người còn lại tập trung học. Nhờ thói quen học tập của cha mẹ, 2 con cũng yêu thích việc tham gia các khóa học.

Với các khóa học phù hợp, các bé lắng nghe hoặc tự học bài. Thời gian trống, các bé thích thú tô màu, đọc sách, thay vì dùng điện thoại như trước. Hiện tại, anh chị quy định không dùng điện thoại khi vào phòng ngủ hay bàn làm việc, tập trung học tập rồi cùng chơi với gia đình.

Anh Mộng và chị Bình (thứ 2 từ phải sang của 2 hàng) trong một buổi học cùng nhau. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Mộng và chị Bình (thứ 2 từ phải sang của 2 hàng) trong một buổi học cùng nhau (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sau những thăng trầm, anh chị tự chấm cuộc hôn nhân của mình đạt 8-9 điểm. Với quan điểm sự thấu hiểu và chia sẻ là yếu tố quan trọng nhất, họ luôn dành cho nhau những điều lãng mạn trong các dịp sinh nhật, lễ kỷ niệm.

Họ sẵn sàng đi chợ, vào bếp nấu món yêu thích, cùng nhau ủi đồ, trang trí nhà cửa. Để hạnh phúc gia đình luôn nồng ấm, anh Mộng chủ động lên kế hoạch du lịch, tìm địa điểm ăn uống, check-in, còn chị Bình điều phối chuyến đi.

Họ thường đi Phan Thiết, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phú Quốc... và những chuyến đi cùng ba mẹ đôi bên. Thi thoảng cuối tuần, cả gia đình về quê Tiền Giang để con cháu gần gũi ông bà.

Nếu có lời khuyên dành cho các cặp đôi, anh chị chia sẻ rằng không quan trọng bao nhiêu tuổi, hãy học một kiến thức về ngành mình thích, bên cạnh đó là những khóa học về chia sẻ sức khỏe, lòng biết ơn trong cuộc sống để chăm sóc tốt cho bản thân, gia đình và trân quý hiện tại.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI