Cẩn trọng khi sống ảo bằng AI

24/12/2025 - 17:30

PNO - Gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các bạn trẻ đứng giữa trời tuyết trắng hay ngụp lặn dưới đáy đại dương. Để có những bức ảnh “tuyệt đối điện ảnh” ấy, họ không cần ra nước ngoài hay mất công lặn biển, tốn tiền thuê thợ chụp mà chỉ cần dựa vào “phép màu” của AI (trí tuệ nhân tạo).

Biến hình chỉ bằng một câu lệnh

Xuân Đào (27 tuổi, ngụ TPHCM) rất thích chăm chút hình ảnh cá nhân, đặc biệt trên nền tảng mạng xã hội. Từng có thời gian dài tự ti với thân hình mũm mĩm nên từ khi giảm cân thành công, cô càng mê chụp ảnh.

Cô không ngại chi tiền thuê studio, trang điểm, đầu tư trang phục để có ảnh lung linh. Tuy nhiên, từ khi có AI, Xuân Đào không cần thuê thợ chụp mà có thể ngồi tại nhà tự tạo những bức ảnh đẹp.

Những bức ảnh lung linh được tạo bằng AI của Xuân Đào - Ảnh do nhân vật cung cấp
Những bức ảnh lung linh được tạo bằng AI của Xuân Đào - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ban đầu, Hải My (23 tuổi, ngụ TPHCM) rất khó chịu khi thấy ai dùng AI tạo ảnh, video đăng trên mạng. Vậy nhưng, khi bạn bè xung quanh ồ ạt “biến hình” thành nàng tiên cá, diễn viên Hồng Kông (Trung Quốc)…, cô cũng thử làm theo. Cô bộc bạch: “Tôi rất ngạc

“Các video hướng dẫn tạo ảnh và clip bằng AI rất nhiều, chỉ cần xem và làm theo 2 bước đơn giản - tải ảnh lên và đặt câu lệnh - là có hình đẹp. Lúc trước, mỗi lần chụp, tôi phải mua trang phục, thuê trang điểm, thuê thợ… tiết kiệm lắm cũng hơn 1 triệu đồng, giờ thì không tốn đồng nào”.

XUÂN ĐÀO (27 tuổi, ngụ TPHCM)

nhiên vì không ngờ hình ảnh, video tạo bằng AI lại đẹp, sống động đến vậy”. Hải My cho biết thêm, nhờ AI, cô có thể chiêm ngưỡng bản thân với nhiều phong cách, trong nhiều trang phục, ở nhiều nơi, nhiều bối cảnh mà không tốn xu nào.

Không riêng phái đẹp, nhiều bạn nam cũng mê đắm trào lưu sống ảo bằng AI. Không thể kiềm lòng trước những bức ảnh lãng mạn giữa trời tuyết, Quốc Nam (27 tuổi, ngụ TPHCM) quyết định… nhắm mắt bắt trend. Nam vô tư kể: “Tôi chỉ tạo ảnh cho vui chứ không đăng trên trang cá nhân. Tôi nghe nói kẻ xấu hay lấy cắp ảnh của các bạn nữ để tạo ảnh 18+ nhằm trục lợi, tôi là nam nên chắc… không sao”.

Đứng giữa trời tuyết là trào lưu “biến hình” bằng AI  được nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đứng giữa trời tuyết là trào lưu “biến hình” bằng AI được nhiều bạn trẻ yêu thích - Ảnh do nhân vật cung cấp

Không thể sánh bằng ảnh thật

Dù tiện lợi, tiết kiệm nhưng ảnh được tạo bằng AI khó lòng so sánh với ảnh thật, đặc biệt về mặt cảm xúc. Xuân Đào vẫn thích cảm giác được chụp ảnh, đặc biệt là bên người thân và bạn bè. Cô trải lòng: “Mỗi bức ảnh còn gợi tôi nhớ đến bối cảnh, thời gian và kỷ niệm bức ảnh đó ra đời, thậm chí cảm xúc của tôi ở thời điểm chụp. Đây mới là giá trị thật sự của một bức ảnh mà AI không thể đáp ứng được. Vì vậy, vào những dịp đặc biệt như tết, sinh nhật, gia đình tôi thường đến studio chụp ảnh kỷ niệm dù khá tốn kém”.

Cùng quan niệm đó, những lúc rảnh rỗi, Hải My thường xem lại ảnh chụp để nhớ về kỷ niệm phía sau bức ảnh, trong khi với ảnh AI thì tạo xong, đăng xong là quên. Mỗi khi bộ nhớ sắp đầy, cần xóa bớt, ảnh được tạo bằng AI luôn là sự lựa chọn đầu tiên của Hải My.

“Một cuốn album có thể mang đến cho mỗi người nhiều cảm xúc, gợi nhiều kỷ niệm khi lật xem từng trang, nhưng hàng chục bức ảnh được tạo bằng AI chẳng mang đến cho ta giá trị gì ngoài sự lung linh vô hồn và chút tò mò, thích thú ban đầu”.

Anh Dương Hải
- phụ trách mảng quay phim, chụp ảnh tại một công ty truyền thông

Anh Dương Hải nhìn nhận: “Mặc dù nhiều bạn trẻ thích dùng AI để tạo ảnh, video nhưng tôi tin AI sẽ không bao giờ thay thế được con người trong lĩnh vực này. Thuật toán AI khiến hình ảnh trở nên lung linh, láng mịn nhưng nhìn ai cũng như ai, không còn nét riêng”.

Cát Quân

CẢNH BÁO RỦI RO BẢO MẬT

Nhận định về trào lưu tạo hình ảnh, video bằng ứng dụng AI, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu - nhà sáng lập dự án Chống lừa đảo - lưu ý đằng sau sự hấp dẫn, thuận tiện là những rủi ro bảo mật khôn lường. Các ứng dụng này có thể thu thập thông tin và hình ảnh người dùng thông qua việc người dùng tải ảnh lên ứng dụng hoặc cho phép ứng dụng truy cập kho ảnh cá nhân, dữ liệu trên thiết bị. Dữ liệu của người dùng có thể bị thu thập và sử dụng vào mục đích xấu hoặc bán cho các đối tượng lừa đảo.

Ngoài ra, các ứng dụng trên còn tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu tấn công, đánh cắp dữ liệu cá nhân. Nghiêm trọng hơn, hình ảnh người dùng có thể bị biến đổi thành nội dung nhạy cảm, mang tính khiêu dâm. Đã có nhiều trường hợp học sinh THCS, THPT bị đánh cắp hình ảnh khi chạy theo trào lưu “biến hình” bằng AI. Kẻ xấu lợi dụng công nghệ để chỉnh sửa những bức ảnh này thành hình ảnh 18+, sau đó đe dọa, tống tiền các em. Trong trạng thái hoảng loạn, nhiều em đã có những hành vi tiêu cực như trộm tiền để nộp tiền chuộc. Đáng lo ngại, việc đáp ứng yêu cầu của kẻ xấu chẳng những không chấm dứt sự việc mà còn làm tăng nguy cơ bị tống tiền nhiều lần, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính, đồng thời để lại những hệ lụy nặng nề đối với tâm lý và tương lai các em.

Chuyên gia Ngô Minh Hiếu đưa lời khuyên: “Mọi người nên hạn chế, tốt nhất không nên sử dụng các ứng dụng tạo hình ảnh theo xu hướng (nàng tiên cá, anime…) để tránh rủi ro; hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân trên mạng xã hội”.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI