Các nhà lập pháp Ireland ủng hộ dự luật phá thai

12/07/2013 - 15:16

PNO - PNO – Các nhà lập pháp Ireland đã bỏ phiếu với kết quả áp đảo ủng hộ dự luật phá thai đầu tiên của nước này, hợp thức hóa việc phá thai trong các trường hợp đặc biệt, khi các bác sĩ cho rằng cuộc sống của người phụ nữ...

Cac nha lap phap Ireland ung ho du luat pha thai

Những người phản đối dự luật phá thai diễu hành ở thủ đô Dublin của Ireland ngày 6/7 - Ảnh: AP

Các nhà lập pháp sau khi “tranh cãi kiệt sức” đến 5g sáng 11/7 (giờ địa phương) và sau khi tạm nghỉ để chợp mắt, đã tiếp tục tranh luận đến rạng sáng 12/7, đã hoan nghênh cuộc bỏ phiếu trong ngày 12/7 với kết quả 127 phiếu thuận trên 31 phiếu chống.

Trong khi kết quả dự kiến sẽ do phe đa số áp đảo trong Quốc hội của Thủ tướng Enda Kenny quyết định, cuộc tranh luận cho thấy một nỗi sợ hãi sâu xa rằng tiến trình lập pháp đầu tiên của Ireland về phá thai có thể đưa đất nước Công giáo này “trượt dài” đến việc cấp quyền phá thai rộng rãi hơn trong những năm sắp tới.

Sự chia rẽ ngày càng sâu sắc về dự luật cho phép phá thai đối với một phụ nữ tự sát nếu một hội đồng gồm ba bác sĩ nhất trí rằng người phụ nữ đó sẽ tìm cách tự sát nếu bị từ chối phá thai.

CẨM HÀ (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI