Ca phẫu thuật đột quỵ được điều khiển từ khoảng cách hơn 6.500 km

12/11/2025 - 17:42

PNO - Các bác sĩ phẫu thuật tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ vừa thực hiện thành công ca can thiệp đột quỵ điều khiển từ xa đầu tiên trên thế giới, vượt qua khoảng cách hơn 6.500 km qua Đại Tây Dương.

Ảnh:  University of Dundee
Các bác sĩ tại Scotland đang thực hiện thao tác phẫu thuật từ xa - Ảnh: University of Dundee

Tại thành phố Dundee (Scotland), bác sĩ Iris Grunwald điều khiển hệ thống robot để thực hiện thủ thuật thrombectomy, lấy cục máu đông khỏi não nhằm khôi phục dòng máu trên một thi thể người được bố trí trong cùng khu vực. Trong khi đó, ở bên kia bán cầu, bác sĩ Ricardo Hanel tại bang Florida (Mỹ) điều khiển cùng loại robot để thao tác tương tự, kết nối trực tiếp với phòng thí nghiệm ở Dundee thông qua mạng tốc độ cao.

"Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cảm giác thật đến mức như chính tay mình đang thực hiện ca mổ. Mọi chuyển động đều chính xác, mượt mà, không khác gì phẫu thuật thông thường" - bác sĩ Grunwald chia sẻ.

Hai cuộc thử nghiệm sử dụng hệ thống robot của công ty Sentante (Litva). Theo hãng này, kết quả thử nghiệm mở ra triển vọng mang lại cơ hội điều trị đột quỵ cho hàng ngàn bệnh nhân ở những khu vực thiếu bác sĩ thần kinh chuyên khoa.

Thống kê của Sentante cho thấy, năm ngoái chỉ có 212 bệnh nhân tại Scotland được can thiệp thrombectomy, tương đương 2,2% trong tổng số ca đột quỵ thiếu máu cục bộ, loại đột quỵ xảy ra khi cục máu đông chặn dòng máu lên não. Theo Tổ chức Đột quỵ Thế giới, mỗi năm có khoảng 3,3 triệu người tử vong vì căn bệnh này.

Giám đốc điều hành Sentante, ông Edvardas Satkauskas, nhấn mạnh tính cấp bách của việc mở rộng tiếp cận điều trị: ''Với đột quỵ thiếu máu cục bộ, chỉ cần chậm trễ 2-3 giờ, bệnh nhân có thể đánh mất cơ hội hồi phục hoàn toàn''.

Hệ thống robot của Sentante cho phép bác sĩ ở bất cứ đâu trên thế giới có thể điều khiển các thiết bị trong phòng mổ từ xa. Thiết bị này ghi lại chuyển động tay của bác sĩ, đồng thời tái tạo chính xác các thao tác đó qua cánh tay robot đặt tại vị trí bệnh nhân, dưới sự hỗ trợ của hình ảnh X-quang độ phân giải cao.

Từ Florida, bác sĩ Hanel cho biết, độ trễ của hệ thống chỉ khoảng 120 mili-giây, tương đương một cái chớp mắt. ''Thực hiện phẫu thuật xuyên Đại Tây Dương với độ trễ gần như không đáng kể là điều thật phi thường. Công nghệ này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta điều trị bệnh nhân đột quỵ trong tương lai'' - ông nói.

Với thành công này, giới chuyên môn kỳ vọng rằng phẫu thuật thần kinh điều khiển từ xa sẽ sớm trở thành công cụ cứu sống hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm, đặc biệt là ở những vùng xa, nơi bác sĩ chuyên khoa còn khan hiếm.

Gia Vũ (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI