Khung xương robot giúp cô gái 26 tuổi 'tái sinh' sau 8 năm bị liệt do đột quỵ

09/11/2025 - 16:37

PNO - Sau 8 năm sống chung với cánh tay trái bị liệt, Johanne Marie Hemnes (26 tuổi, Na Uy) đã tìm lại cảm giác được ''sống toàn vẹn'' nhờ khung xương robot toàn phần giúp tay cử động được.

Ảnh: Euronews
Nhờ có khung xương robot, Johanne đã có thể cử động tay, cầm nắm mọi vật - Ảnh: Euronews

Năm 2017, khi mới 18 tuổi, Johanne bất ngờ ngã quỵ trong phòng khách vì xuất huyết não, dẫn đến liệt hoàn toàn nửa người bên trái. Suốt nhiều tháng điều trị phục hồi chức năng, cô tập trung chủ yếu vào việc học đi lại, còn cánh tay thì gần như bị bỏ quên.

''Mọi người đều tập trung giúp tôi đi được trở lại, còn cánh tay thì chẳng ai để ý. Tôi cũng dần không còn cảm thấy nó thuộc về mình'', Johanne kể lại.

Cô từng nhiều lần vô tình va đập, làm bầm tím cánh tay đến mức tuyệt vọng nghĩ rằng nếu có thể, cô sẽ muốn cắt bỏ nó đi. Tình trạng của Johanne là hậu quả của liệt nhẹ (paresis), khi chi vẫn nguyên vẹn nhưng tín hiệu thần kinh giữa não và cơ bắp không còn hoạt động chính xác.

Chứng kiến những bệnh nhân như cô bị giới hạn khả năng tự lập, nhóm sáng lập Vilje Bionics, một công ty khởi nghiệp tại Na Uy đã phát triển một thiết bị hoàn toàn mới đó là khung xương robot dành riêng cho người bị liệt tay sau đột quỵ hoặc chấn thương thần kinh.

''Những người này cần được giúp đỡ để có thể tự chăm sóc bản thân, quay lại công việc và sống độc lập như mọi người'', ông Saeid Hosseini, Giám đốc điều hành Vilje Bionics, chia sẻ.

Khi được mời thử nghiệm nguyên mẫu thiết bị in 3D, Johanne đã ngay lập tức cảm nhận sự thay đổi. Sau đó, cô quyết định tham gia vào đội ngũ của Vilje Bionics với vai trò chuyên viên trị liệu nghề nghiệp, giúp hoàn thiện sản phẩm.

Sản phẩm mà Johanne thử nghiệm, mang tên Vilpower, là khung xương robot đầu tiên trên thế giới có thể hỗ trợ toàn bộ cánh tay, bao gồm vai, khuỷu tay và bàn tay.

Trước đây, các thiết bị chỉ hỗ trợ đến khuỷu tay và dựa vào cảm biến dán trên da. Vilpower sử dụng cảm biến công nghệ mới không cần tiếp xúc da, cho phép phát hiện và khuếch đại những chuyển động nhỏ nhất còn sót lại ở cánh tay người dùng.

''Chỉ cần người dùng nghĩ đến việc di chuyển, thiết bị sẽ nhận biết chuyển động nhỏ đó và nhân đôi nó'', ông Hosseini giải thích.

Nhờ cơ chế này, Johanne có thể thực hiện những việc mà 8 năm qua cô tưởng như không thể là như cắt rau, mở chai nước, gấp quần áo và cô hy vọng sắp tới có thể tự nấu ăn trở lại.

''Sau 8 năm chỉ dùng một tay, tôi như phải học lại mọi thứ. Nhưng cảm giác được sử dụng 2 tay cùng lúc thật tuyệt vời'', Johanne cười nói.

Hơn 40 bệnh nhân đã tham gia thử nghiệm thiết bị Vilpower và công ty đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm để ra mắt trong vòng 4-6 tháng tới, trước tiên tại Na Uy.

Theo các chuyên gia, người dùng thường mất 2-3 tháng luyện tập để thích nghi hoàn toàn với thiết bị. Với Johanne, hành trình đó không chỉ là việc học cách điều khiển cánh tay mà là học cách cảm nhận lại chính bản thân mình.

Gia Vũ (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI