Nhiễm vi rút có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và đau tim gấp 5 lần

04/11/2025 - 20:31

PNO - Một nghiên cứu mới cảnh báo, việc mắc các bệnh truyền nhiễm phổ biến như COVID-19, cúm, hoặc sống chung với các vi rút mạn tính, có thể làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng bị cảm lạnh có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ - ảnh: getty Images
Các nhà nghiên cứu cảnh báo bị cảm lạnh có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ - Ảnh: getty Images

Nghiên cứu từ Đại học California, Los Angeles (UCLA - Mỹ) đã rà soát 155 công trình khoa học và chỉ ra mối liên hệ rõ rệt giữa nhiễm vi rút và rủi ro tim mạch. Trong giai đoạn cấp tính, nguy cơ này tăng lên một cách đột ngột.

Cụ thể, những người nhiễm COVID-19 có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cao gấp 3 lần trong vòng 14 tuần sau khi nhiễm bệnh. Đáng chú ý, rủi ro này vẫn duy trì ở mức cao trong suốt 1 năm sau đó.

Đối với bệnh nhân cúm, nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng gấp 4 lần và đột quỵ tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 1 tháng sau khi nhiễm vi rút so với người khỏe mạnh.

Tiến sĩ Kosuke Kawai - nhà dịch tễ học đứng đầu nghiên cứu nhấn mạnh: "Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng các bệnh nhiễm vi rút cấp tính và mạn tính đều có liên hệ với rủi ro tim mạch ngắn hạn và dài hạn, bao gồm đột quỵ và nhồi máu cơ tim”.

Không chỉ các bệnh cấp tính, những vi rút tồn tại lâu dài trong cơ thể cũng âm thầm đe dọa sức khỏe tim mạch. Bệnh nhân nhiễm HIV có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn 60% và đột quỵ cao hơn 45% so với người không nhiễm.

Tương tự, người bệnh viêm gan C có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn 27% và đột quỵ cao hơn 23%. Ngay cả ở người nhiễm bệnh Zona do vi rút thủy đậu Varicella zoster, nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cũng tăng lần lượt là 12% và 18%.

Tiến sĩ Kawai cảnh báo rằng, dù mức độ tăng thấp hơn, nhưng rủi ro liên quan đến các vi rút mạn tính vẫn rất quan trọng về mặt lâm sàng, đặc biệt khi chúng tồn tại gần như suốt cuộc đời bệnh nhân.

Mặc dù cơ chế chính xác dẫn đến vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu, các chuyên gia tin rằng phản ứng kích hoạt hệ miễn dịch để chống lại vi rút đã dẫn đến tình trạng viêm nhiễm lan rộng trong cơ thể.

Chính tình trạng viêm nhiễm này làm cho máu dễ đông hơn, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn, dẫn đến các biến chứng tim mạch.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, người lớn tuổi có nguy cơ gặp biến chứng tim mạch cao hơn đáng kể sau khi nhiễm trùng so với người trẻ.

Các nhà khoa học khuyên mọi người nên ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 và cúm để bảo vệ bản thân. Việc phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm là biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Linh La (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI