Bỏ ứng dụng hẹn hò, giới trẻ tìm bạn đời ở các cuộc thi marathon

05/11/2025 - 14:33

PNO - Nhiều người trẻ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với các ứng dụng hẹn hò. Thay vì vô vọng "vuốt trái, vuốt phải", họ tìm đến cách gặp gỡ tự nhiên hơn đó là chạy bộ và tham gia các giải marathon.

Chạy bộ và tham gia các giải marathon trở thành trào lưu được giới trẻ tìm đến với hy vọng gặp được người phù hợp. - Ảnh: Stefano Giovannini
Chạy bộ và tham gia các giải marathon trở thành trào lưu được giới trẻ tìm đến với hy vọng gặp được người phù hợp - Ảnh: Stefano Giovannini

Các câu lạc bộ chạy dành cho người độc thân (singles run clubs) đang nở rộ tại New York và nhiều thành phố lớn trên thế giới. Người trẻ, đặc biệt trong độ tuổi 20-30, đang rời bỏ hoặc giảm sử dụng ứng dụng hẹn hò, vì cảm thấy chúng "vô cảm" và tốn thời gian. Thay vào đó, họ tìm kiếm những kết nối thật.

Một khảo sát nhỏ trong các nhóm chạy ở Mỹ cho thấy hơn 40% thành viên từng đến buổi chạy đầu tiên vì muốn "vừa cải thiện sức khỏe, vừa biết đâu gặp ai đó hợp mình". Những buổi chạy chung, trò chuyện sau khi tập hay cùng nhau tham gia sự kiện marathon trở thành cơ hội tự nhiên để kết nối, không gượng gạo, không áp lực.

Câu chuyện của Lindsey Gheduzzi, 33 tuổi, ở New York là ví dụ điển hình. Chán nản với việc hẹn hò qua ứng dụng, Gheduzzi đến các giải marathon với hy vọng tìm được một nửa của mình. Cô đã nghĩ ra cách táo bạo để thu hút sự chú ý của các runner trên đường chạy là giơ tấm bảng ghi số điện thoại của mình kèm dòng chú thích hài hước.

"Tôi nghĩ các ứng dụng đang dần lỗi thời… nên tôi thử một cách khác." - cô nói. Dù chưa nhận được cuộc gọi nào, Gheduzzi khẳng định mình không hối tiếc: "Tôi ra ngoài, cười vui, và cảm thấy mình đang sống thật, điều đó tốt hơn nhiều là ngồi nhà vuốt màn hình".

Trên thực tế, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm tương tự. Họ đến các giải marathon để gặp gỡ, mang lại niềm vui và hy vọng tìm được ai đó phù hợp.

Ở London, các nhóm ''Love on the Run''tổ chức những buổi chạy kết hợp trò chuyện làm quen, thu hút hàng trăm người đăng ký. Tại Tokyo hay Sydney, các thương hiệu thể thao còn tài trợ cho các ''running meetups'' - nơi người tham gia được khuyến khích kết nối, chứ không chỉ đua thành tích.

Không giống những cuộc trò chuyện qua màn hình, nơi mọi người dễ che giấu bản thân bằng ảnh đẹp hay lời nói được trau chuốt, việc gặp gỡ trên đường chạy mang đến cảm giác chân thật và tự nhiên hơn nhiều.

Khi cùng chạy, bạn thấy rõ con người thật của đối phương. Những người yêu thể thao thường chia sẻ lối sống lành mạnh, kỷ luật và tinh thần kiên trì, những yếu tố được xem là nền tảng của một mối quan hệ bền vững. Không chỉ vậy, việc chạy cùng nhau giúp mọi người kết nối một cách nhẹ nhàng, không áp lực.

Mục tiêu ban đầu đơn giản chỉ là luyện tập và gặp gỡ, nếu hợp thì tình cảm có thể phát triển tự nhiên, còn nếu không, cả hai vẫn có thêm một người bạn cùng sở thích. Theo các chuyên gia, chạy bộ cũng là liều thuốc tốt cho sức khỏe tinh thần, giúp giảm căng thẳng và lo âu, những cảm xúc mà nhiều người trẻ đang trải qua khi hẹn hò trực tuyến.

Chính sự chân thật, năng lượng tích cực và cảm giác được sống trọn trong từng bước chạy đã khiến "đường đua" trở thành nơi hấp dẫn hơn nhiều so với các ứng dụng hẹn hò ảo.

Dù không phải ai cũng đủ dũng cảm như Lindsey Gheduzzi để công khai "quảng cáo bản thân" giữa đường đua, nhưng ngày càng nhiều người tin rằng tình yêu thật sự có thể bắt đầu từ một buổi chạy sáng cuối tuần.

Nhật Minh (theo NY Post, HB)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI