Ảnh nóng: Tàu Trung Quốc “dọa” tàu Hải quân Mỹ ở Trường Sa?

01/04/2016 - 10:25

PNO - Khi tàu tuần dương USS Chancellorsville của Hải quân Mỹ đi vào vùng biển ở Trường Sa, một tàu chiến Trung Quốc theo sát và hỏi những câu hỏi kiểu “trịch thượng”

Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Khi tàu tuần dương USS Chancellorsville của Hải quân Mỹ đi vào vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Trường Sa, tàu chiến Mỹ đã phát đi cảnh báo với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực. Đột nhiên lúc đó, Các thủy thủ của của tuần dương này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao khi một tàu khu trục của hải quân Trung Quốc xuất hiện từ phía khu vực Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa. Đáng báo động hơn, một máy bay trực thăng của Trung Quốc cất cánh từ chiếc tàu khu trục này đã bay thẳng về hướng tàu tuần dương Mỹ. (Hình ảnh khu trục hạm của số 575 Trung Quốc theo sát tuần dương hạm của Mỹ).
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Tất cả các thủy thủ dường như nín thở khi máy bay trực thăng Trung Quốc từ chối trả lời, bay vòng quanh trên đầu họ và cuối cùng quay trở lại tàu khu trục của Trung Quốc, con tàu này sau đó tiếp tục tiến về phía tàu chiến Mỹ. Trong khoang lái, thuyền trưởng Curt A. Renshaw đã phải bỏ qua khâu vệ sinh cá nhân buổi sáng vội vã lên khoang điều khiển khi máy bay Trung Quốc tiến đến để bàn bạc với các sĩ quan trên tàu.
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Cuối cùng, khi tàu khu trục của Trung Quốc chỉ cách tàu tuần dương Chancellorsville khoảng 6 dặm và có thể quan sát rõ bằng mắt thường, tàu Trung Quốc phát đi thông điệp bằng tiếng Anh: “Tàu hải quân Mỹ 62… Đây là tàu Trung Quốc 575”. Sau đó, một loạt những giao tiếp phức tạp bắt đầu.
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Theo đó chiếc tàu theo sát tuần dương hạm của Mỹ được xác định đó là tàu khu trục lớp 054A Trung Quốc mang tên Nhạc Dương số hiệu 575. Hộ vệ hạm Nhạc Dương Type 054A là chiếc chiếm hạm thứ 4 cùng loại đã được Trung Quốc chế tạo và biên chế cho lực lượng hải quân, đáng chú ý là Hạm đội Nam Hải, đội hình tàu chiến phụ trách khu vực phía nam Trung Quốc
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Nhạc Dương có lượng giãn nước 3.500 tấn, có 32 tên lửa phòng không HQ-16, 8 tên lửa diệt hạm YJ -83, đều đặt trong các ống phóng thẳng đứng. Tàu còn trang bị sonar dò tìm tàu ngầm xa đến 20 km, pháo 76 mm, 6 ống phóng ngư lôi 324 mm, hệ thống súng phòng không tầm gần bắn nhanh Type 1130, bắn 9.000-11.000 phát/phút. Theo wikipedia.ru, hệ thống radar và ống phóng tên lửa thẳng đứng của tàu hộ vệ lớp 054A là do Viện thiết kế Phương Bắc ở St. Petersburg hỗ trợ thiết kế.
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Tàu 054A có thể sánh với tàu hộ tống lớp La Fayette của Pháp về tính năng tàng hình nhờ thiết kế giảm thiểu sóng radar tiếp xúc bề mặt tàu. Type 054A có hangar bố trí 1 trực thăng loại Harbin Z-9C của Trung Quốc hoặc Ka-28 của Nga.
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Hãng tin CNS của Trung Quốc cho hay, mỗi chiếc chiến hạm Type 054A khi đóng xong phải mất 2 năm.
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Sau khi bị tàu chiến số 575 của Trung Quốc kèm sát cả một ngày, tàu khu trục của Trung Quốc đã được thay thế bằng một tàu khu trục lớn hơn rất nhiều. Con tàu này đã đeo bám tàu hải quân Mỹ cho đến khi tàu của Mỹ rời khỏi khu vực Biển Đông./.
Anh nong: Tau Trung Quoc “doa” tau Hai quan My o Truong Sa?
Hình ảnh máy bay trực thăng sắn ngầm Harbin Z-9C của tàu khu trục số 575 Nhạc Dương liều lĩnh bay thẳng đến tàu tuần dương hạm của Mỹ và bay trên đầu tuần dương hạm này rất lâu sau đó. Động thái này của Trung Quốc đang làm cho tình hình biển Đông căng thằng hơn bao giờ hết.
Phú nguyễn ( Theo Sina, NewYork times, Tân Hoa Xã)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI