Ấn Độ và Pakistan hứng chịu đựng các đợt nắng nóng đến sớm

01/05/2025 - 07:25

PNO - Các đợt nắng nóng mà người dân Nam Á lo sợ mỗi năm đang đến sớm hơn, buộc các trường học ở Ấn Độ phải hủy các tiết học ngoài trời.

Người đi làm ở Delhi trên đường đi làm vào một ngày tháng 4 nóng bất thường - Ảnh: EPA
Người dân ở Delhi trên đường đi làm trong một ngày tháng 4 nắng nóng bất thường - Ảnh: EPA

Dù chỉ vừa bước sang tháng 5, nhưng phần lớn Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu hứng chịu các đợt nắng nóng, điều mà các nhà khoa học cho biết đang nhanh chóng trở thành "trạng thái bình thường mới" ở khu vực này.

Nhiệt độ ở Nam Á được dự đoán sẽ tăng mạnh hơn trong tháng 5 và đạt đỉnh vào tháng 6, trước khi gió mùa đến.

GP Sharma, chủ tịch của Skymet, công ty dự báo thời tiết tư nhân hàng đầu của Ấn Độ, cho biết: "Đối với châu Á và Nam Á, đã có sự chuyển đổi nhanh chóng từ nhiệt độ mùa xuân sang nhiệt độ giống như mùa hè".

Nam Á, nơi sinh sống của 1,9 tỉ người, đặc biệt dễ bị tổn thương trước những sự thay đổi này. Nhiều người sống ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của nhiệt độ cực cao, không được tiếp cận với hệ thống làm mát, chăm sóc sức khỏe hoặc cung cấp đủ nước uống cơ bản.

Ở Delhi, nơi mùa xuân thường có thời tiết ôn hòa trong thời gian ngắn, nhưng năm nay nhiệt độ đã tăng lên hơn 400C dù chỉ mới tháng 4, cao hơn tới 50C so với nhiệt độ mùa xuân trung bình của các năm trước. Dữ liệu dựa theo báo cáo của ClimaMeter, một nền tảng theo dõi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Báo cáo cũng cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến tình trạng nắng nóng "nguy hiểm" hơn trong những tuần gần đây.

Gianmarco Mengaldo - chuyên gia về khí hậu tại Đại học Quốc gia Singapore và là đồng tác giả của báo cáo - cho biết: "Những đợt nắng nóng mùa xuân này không phải là hiện tượng bất thường. Chúng là tín hiệu để chúng ta cần phải hành động ngay lập tức".

Chính quyền Delhi hiện đã kêu gọi các trường học hủy bỏ các buổi tập trung buổi chiều, bắt đầu từ ngày 29/4 và ban hành hướng dẫn khẩn cấp để đảm bảo học sinh có giờ nghỉ uống nước, dự trữ muối bù nước trong hộp sơ cứu và điều trị ngay lập tức mọi dấu hiệu của tình trạng căng thẳng do nhiệt.

Nhiệt độ ở Jaipur, thủ phủ của Rajasthan, lên tới 44 độ C, đã báo cáo nhiều trường hợp công nhân xây dựng và nông dân say nắng. Các tiểu bang khác cũng đang phải vật lộn với cái nóng dữ dội.

Cục Khí tượng Ấn Độ gần đây đã báo cáo số ngày nắng nóng cao hơn bình thường. Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ tăng đều đặn trên khắp nước này, với mức nhiệt cao nhất dự kiến ​​vào ngày hôm nay, 1/5.

Pakistan cũng đang chao đảo trước sự thay đổi của khí hậu. Tại thành phố Shaheed Benazirabad ở tỉnh Sindh, nhiệt độ đã tăng vọt lên 500C – cao hơn gần 8,50C so với mức nhiệt trung bình của tháng 4. Ở những nơi khác trong nước, nhiệt độ dao động ở mức cao 40 độ.

Nam Á không phải là trường hợp duy nhất bị ảnh hưởng, các chuyên gia cho biết mhững tháng mùa xuân ở Bắc bán cầu như khu vực Trung Đông, cũng đang dần ngắn lại.

Trong khi đó, ở khu vực châu Âu, điển hình là Tây Ban Nha và Pháp, các chuyên gia cũng dự đoán sẽ trải qua mùa hè khắc nghiệt chưa từng có trong vài năm tới.

Để giảm bớt các thiệt hại do các đợt nắng nóng gây ra, chính phủ Ấn Độ đã lập kế hoạch hành động chống nóng, tập trung vào các nhóm người dễ bị tổn thương như người già, công nhân xây dựng và người bán hàng rong.

Minh Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI