Ấn Độ nóng 44°C, trường học phải dùng chuông nhắc nhở học sinh uống nước

22/04/2026 - 15:52

PNO - Trước nguy cơ sốc nhiệt ở học sinh, các trường học triển khai một biện pháp đặc biệt là rung chuông định kỳ để nhắc uống nước.

Ấn Độ đang trải qua mùa hè khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới 44°C - Ảnh: SCMP
Ấn Độ đang trải qua mùa hè khắc nghiệt với nền nhiệt lên tới 44°C - Ảnh: SCMP

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, thủ đô New Delhi đã được đặt trong mức ''cảnh báo vàng'' do nguy cơ nắng nóng gia tăng trong những ngày tới. Nhiệt độ dự báo dao động từ 42- 44°C, trong khi buổi sáng đã ghi nhận mức gần 30°C.

Những năm gần đây, quốc gia đông dân nhất thế giới liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng cực đoan, với hàng ngàn ca tử vong liên quan đến sốc nhiệt.

Để bảo vệ học sinh, Sở Giáo dục Delhi đã ban hành hướng dẫn khẩn, yêu cầu các trường triển khai hệ thống ''water bell'' - chuông nhắc uống nước. Cứ mỗi 45-60 phút, chuông sẽ vang lên để nhắc học sinh bổ sung nước, giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước và kiệt sức do nhiệt. Đây được xem là giải pháp dễ triển khai nhưng có hiệu quả trực tiếp trong môi trường học đường.

Bên cạnh chuông báo uống nước, các trường học tại New Delhi cũng được yêu cầu tạm dừng hoặc hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời, không tổ chức lớp học ngoài không gian mở, rút ngắn thời gian chào cờ hoặc chuyển vào khu vực có mái che, tăng cường tuyên truyền về nguy cơ sốc nhiệt và tầm quan trọng của việc uống đủ nước.

Một biện pháp đáng chú ý khác là áp dụng ''buddy system'' - ghép cặp học sinh để theo dõi sức khỏe lẫn nhau, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường của bạn để thông báo cho thầy cô và nhà trường.

Các chuyên gia cho rằng những đợt nắng nóng như hiện nay ngày càng trở nên thường xuyên và khắc nghiệt hơn, một phần do tác động của biến đổi khí hậu.

Trước đó, New Delhi từng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 49,2°C, cho thấy nguy cơ các đô thị lớn phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng rõ rệt.

Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục leo thang, những hành động tưởng chừng đơn giản như nhắc uống nước, giảm hoạt động ngoài trời lại trở thành ''lá chắn'' quan trọng để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI