600 người tham gia giải quần vợt Úc mở rộng bị cách ly vì một nhân viên khách sạn "dính" COVID-19

04/02/2021 - 16:43

PNO - Một nhân viên phục vụ trong khách sạn Grand Hyatt Melbourne (Úc) phát bệnh với các triệu chứng mắc COVID-19 khiến gần 600 người gồm cầu thủ và các thành viên Ban tổ chức giải quần vợt Australian Open 2021 phải bị cách ly.

Những người hâm mộ giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2021 đang rúng động với một tin không hề tốt lành: có tới 600 cầu thủ, quan chức và nhân viên phục vụ cho giải quần vợt Úc mở rộng (Australian Open 2021) sẽ phải cách ly khi một nhân viên phục vụ khách sạn có kết quả dương tính với COVID-19 vừa được Ban tổ chức công bố tối 3/2.

Theo đó, một người đàn ông 29 tuổi làm việc tại Bộ phận hỗ trợ khách hàng của khách sạn Grand Hyatt ở thành phố Melbourne đã bị “dính” COVID-19 khi thực hiện ca trực vào ngày 29/1.

Cảnh sát phong tỏa khách sạn Grand Hyatt Melbourne sau khi phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 - Ảnh: Brett Keating/Speed Media/Rex/Shutterstock
Cảnh sát phong tỏa khách sạn Grand Hyatt Melbourne sau khi phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19 - Ảnh: Brett Keating/Speed Media/Rex/Shutterstock

Mặc dù có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng sau đó vài ngày, nhân viên này bộc phát các triệu chứng nhiễm virus và có kết quả xét nghiệm dương tính hôm thứ Tư (3/2) khiến 600 khách đang lưu trú ở khách sạn này trở thành “nhóm đối tượng có nguy cơ cao” do có tiếp xúc gần với nguồn lây.

Quyết định cách ly được đưa ra ngay sau đó và những cầu thủ chỉ được “trả tự do khi và chỉ khi họ có kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus”, một quan chức cấp cao trong Ban tổ chức giải cho biết.

“Có thể đây là một biến thể virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở Anh”, ông Daniel Andrews, Thủ hiến bang Victoria bổ sung.

Một cầu thủ lưu trú trong khách sạn Grand Hyatt Melbourne đang sẵn sàng để được đưa đi cách ly - Ảnh: Getty Images
Một cầu thủ lưu trú trong khách sạn Grand Hyatt Melbourne đang sẵn sàng để được đưa đi cách ly - Ảnh: Getty Images

Hiện tại, hàng loạt biện pháp hạn chế khắt khe đang được áp dụng tại bang có 6,7 triệu dân này bởi các quan chức y tế tin rằng, “có khả năng người đàn ông này đã lây nhiễm cho những người khác” vì trước đó, một số hoạt động tập luyện và tăng cường thể lực của những vận động viên và huấn luyện viên lưu trú trong khách sạn Grand Hyatt Hotel đã được tổ chức ở khu vực công viên Melbourne Park gần kề.

“Tuy nhiên, mọi người không nên quá lo lắng bởi hiện chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình”, ông Daniel Andrews lên tiếng trấn an.

Mặc dù gặp sự cố với COVID-19, tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn khẳng định sẽ không hoãn giải đấu đã lên lịch này - Ảnh: Loren Elliott/Reuters
Mặc dù gặp sự cố với COVID-19, tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn khẳng định sẽ không hoãn giải đấu đã lên lịch này - Ảnh: Loren Elliott/Reuters

Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Lisa Neville cho biết, trong hôm nay (4/2), hơn 80 nhân viên phục vụ trong khách sạn đã nhận được thông báo phải tự cách ly tại nhà cũng như chủ động liên hệ với cơ quan y tế để thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Mặc dù sự cố này xảy ra khi chỉ còn bốn ngày nữa là đến thời điểm khai mạc giải đấu, tuy nhiên, người đứng đầu bang Victoria vẫn tuyên bố một cách tự tin rằng: “Sự kiện sẽ vẫn được diễn ra vào đầu tuần sau theo đúng kế hoạch”.

Nguyễn Thuận

(theo Independent, ABC, CNN)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI