Xả súng tại rạp chiếu phim ở Louisiana, nhiều người chết và bị thương

24/07/2015 - 11:14

PNO - PN - Ít nhất ba người chết và bảy người khác bị thương sau khi xảy ra vụ xả súng tại rạp chiếu phim Grand Theatre ở thành phố Lafayette, bang Louisiana (Mỹ). Trong số người chết cỏ cả kẻ bắn súng, một người đàn ông da trắng 58 tuổi.

Xa sung tai rap chieu phim o Louisiana, nhieu nguoi chet va bi thuong

Xa sung tai rap chieu phim o Louisiana, nhieu nguoi chet va bi thuong

Xa sung tai rap chieu phim o Louisiana, nhieu nguoi chet va bi thuong

Xa sung tai rap chieu phim o Louisiana, nhieu nguoi chet va bi thuong

Hiện trường vụ nổ súng - Ảnh: AP

Vụ nổ súng xảy ra khi rạp này chiếu bộ phim Trainwreck và kẻ bắn súng trước đó đã ngồi trong hàng ghế khán giả. Cảnh sát và các nhân chứng cho biết người đàn ông xả súng đã tự kết liễu cuộc sống sau khi bắn chết hai người trong rạp.

Clay Henry, nhân viên cấp cứu của Ambulance Acadian, nói rằng bảy nạn nhân trúng đạn đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có ba người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát trưởng Lafayette Jim Craft nói tại cuộc họp báo sau vụ xả súng là cảnh sát đã xác định được hung thủ, kẻ bắn bằng một khẩu súng ngắn, nhưng hiện chưa thể tiết lộ danh tính của hắn để tiếp tục công tác điều tra.

Sĩ quan cảnh sát Brian Pope nói với tờ The Advertiser Daily rằng các tay súng đã nổ súng tại Grand 16 Theatre tại Lafayette, cách Baton Rouge hơn 64km về phía Đông.

Xa sung tai rap chieu phim o Louisiana, nhieu nguoi chet va bi thuong

Cảnh sát trưởng Lafayette Jim Craft nói tại cuộc họp báo sau vụ xả súng - Ảnh: AP

Nhân chứng Katie Domingue nói khi nghe một tiếng nổ cô nghĩ đó là tiếng pháo, rồi cô thấy một người đàn ông da trắng lớn tuổi đứng lên bắn vào các khán giả khác. Cô cho biết người bắn súng không nói gì cả, và cũng không nghe thấy tiếng ai la hét.

Thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal đã đến hiện trường khoảng hai giờ sau vụ nổ súng. Tại một cuộc họp báo, ông Jindal ca ngợi phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật địa phương và yêu cầu mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân.

"Đây là một đêm khủng khiếp đối với Lafayette, một đêm khủng khiếp đối với cộng đồng này, một đêm khủng khiếp đối với cả nước Mỹ”, ông Jindal nói.

HÒA NINH
(Theo AP, Fox News)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI