Vụ hoả hoạn London: Toà nhà bị thiêu rụi, nhiều người nhảy lầu thoát thân

14/06/2017 - 10:42

PNO - Đám cháy lớn diễn ra tại một cao ốc ở phía tây London (Anh), khiến nhiều người thiệt mạng do bị kẹt bên trong, và khoảng 50 người bị thương

Ngọn lửa bùng phát vào rạng sáng sáng thứ Tư 14/6, nhấn chìm tòa cao ốc 24 tầng, Grenfell trong biển lửa.

Tòa nhà này nằm ở đường Latimer, gần Notting Hill, phía tây thủ đô London.

Nhiều giờ sau khi ngọn lửa bùng phát, toà nhà gần như đã bị "cháy rụi".

Vu hoa hoan London: Toa nha bi thieu rui, nhieu nguoi nhay lau thoat than
 

Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy các tấm kính bị cháy, tiếng nứt vỡ khi ngọn lửa bao trùm cả toà nhà.

Vu hoa hoan London: Toa nha bi thieu rui, nhieu nguoi nhay lau thoat than
 

Ngay khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên, các cư dân cho biết họ không nghe thấy tiếng chuông báo cháy.

Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao một toà nhà hiện đại và mới đi vào sử dụng lại dễ dàng bị lửa thiêu nhanh như vậy.

Vu hoa hoan London: Toa nha bi thieu rui, nhieu nguoi nhay lau thoat than
 

Theo truyền thông địa phương, khi đám cháy xảy ra, nhiều người dân được cho là còn đang bị mắc kẹt trong tòa nhà rực lửa.

Ngọn lửa được cho là bùng phát từ tầng 26, sau đó lan nhanh ra toàn khu nhà.

Trong toà nhà có khoảng 120 hộ dân. BBC dẫn lời nhân chứng kể lại, nhiều người bị mắc kẹt trong toà nhà đã tìm cách nhảy lầu để không bị lửa thiêu.

Một số khác lo sợ rằng toà nhà sẽ sập trong và sau vụ hoả hoạn.

Vu hoa hoan London: Toa nha bi thieu rui, nhieu nguoi nhay lau thoat than
 

Ít nhất 200 lính cứu hỏa và 40 xe bồn đã được huy động đến hiện trường.

Trên trang Twitter, đội cứu hỏa London cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng ngày thứ Tư, họ đã nhận hàng trăm cuộc gọi báo cháy.

Trong một tuyên bố trên Facebook, trợ lý ủy viên Dan Daly cho biết: "Lính cứu hỏa đang làm việc trong điều kiện cực kỳ khó khăn.

Đây là một sự cố lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi đã triển khai nhiều nguồn lực và thiết bị chuyên dụng”.

 

Lực lượng cứu hỏa nói, ngọn lửa xuất phát từ tầng hai của tòa nhà và lan nhanh đến tầng thượng; hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Dịch vụ Cứu thương Bệnh viện London cho biết họ cũng đã gửi nhiều nhân viên và trang thiết bị đến khu vực này.

Vu hoa hoan London: Toa nha bi thieu rui, nhieu nguoi nhay lau thoat than
 

Tòa cao ốc là nơi cư ngụ của 120 hộ gia đình. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng kêu gọi giúp đỡ từ bên trong tòa tháp, và những bức tường của tòa nhà bắt đầu rạn nứt vì nhiệt độ cao.

Lực lượng chữa cháy gặp khó khăn do tòa nhà chỉ có hai lối vào và ra nhỏ hẹp.

Tấn Vĩ (Theo Daily Mail, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI