Vì sao một bác sĩ Mỹ từ chối điều trị cho bệnh nhân COVID-19?

20/08/2021 - 10:24

PNO - Bác sĩ Jason Valentine ở Alabama - tiểu bang có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 thấp nhất nước Mỹ - cho biết ông sẽ sớm từ chối điều trị cho những người chưa tiêm vắc xin COVID-19. Ông Valentine giải thích trên Facebook rằng, “COVID-19 là một cách chết thảm hại và tôi không thể chứng kiến họ chết như vậy”.

 

Bác sĩ Valentine cảnh báo bệnh nhân rằng ông sẽ không gặp họ trừ khi họ đã được tiêm vắc xin COVID-19 tại phòng khám của ông - Ảnh: Jason Valentine
Bác sĩ Valentine cảnh báo bệnh nhân rằng ông sẽ không gặp họ trừ khi họ đã được tiêm vắc xin COVID-19 tại phòng khám của ông - Ảnh: Jason Valentine

Bác sĩ Jason Valentine, hiện làm việc tại thành phố Mobile, Alabama, mới đây đã đăng lên Facebook một bức ảnh ông đứng cạnh thông báo: “Từ ngày 1/10/2021, bác sĩ Valentine sẽ không tiếp những bệnh nhân chưa tiêm vắc xin COVID-19”.

Bức ảnh sau đó đã bị xóa khỏi Facebook và nhân viên Phòng khám và chẩn đoán y tế (DMCIH) ở Mobile né tránh trả lời khi tờ New York Post gọi điện phỏng vấn về việc này.

Trước khi bài đăng bị xóa, bác sĩ Valentine cho biết ông đã “chất vấn” 3 bệnh nhân về việc họ đã tiêm chủng hay chưa. “Không có thuyết âm mưu, không bào chữa, chỉ là họ đến đây làm gì?”, vị bác sĩ quyết đoán viết.

Hiện mới chỉ có 36% dân số Alabama được tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 52%, theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Bác sĩ Valentine tuyên bố thông báo của ông đã khiến một số bệnh nhân đi tiêm chủng - Ảnh: AP/ The Springfield News
Bác sĩ Valentine tuyên bố thông báo của ông đã khiến một số bệnh nhân đi tiêm chủng - Ảnh: AP/ The Springfield News

Được biết, bác sĩ Valentine đã giải thích quyết định của mình trong một bức thư gửi cho các bệnh nhân.

“Chúng ta chưa có bất kỳ phương pháp điều trị hoàn hảo nào cho bệnh nặng, nhưng chúng ta có cách phòng ngừa tuyệt vời bằng vắc xin. Thật không may, nhiều người đã từ chối chủng ngừa COVID-19, và một số đã mắc bệnh nặng hoặc tử vong. Tôi không thể và sẽ không ép buộc bất cứ ai tiêm vắc xin, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục chứng kiến ​​bệnh nhân của mình phải chịu đựng virus và chết vì một căn bệnh có thể phòng ngừa được”, lá thư được New York Post trích dẫn.

Theo Đạo luật Quyền công dân, bác sĩ không thể từ chối điều trị căn cứ theo tuổi tác, giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của bệnh nhân, nhưng không rõ liệu bác sĩ có quyền từ chối điều trị cho bệnh nhân xét theo tình trạng tiêm chủng hay không.

Theo Quy tắc Đạo đức y tế của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA), các bác sĩ có nghĩa vụ điều trị những trường hợp khẩn cấp, nhưng nếu không thì họ “không bị yêu cầu về đạo đức phải chấp nhận tất cả các bệnh nhân tiềm năng trong một số trường hợp hạn chế nhất định”.

Một nguồn tin y tế giải thích với tờ New York Post, đó là các trường hợp “bao gồm tình huống bệnh nhân có thể đe dọa đến sức khỏe và đời sống của bác sĩ, nhân viên hoặc các bệnh nhân khác”.

Bác sĩ Valentine giải thích quyết định của mình trên Facebook: “COVID-19 là một cách chết thảm hại và tôi không thể nhìn họ chết như vậy” - Ảnh: AP
Bác sĩ Valentine giải thích quyết định của mình trên Facebook: “COVID-19 là một cách chết thảm hại và tôi không thể nhìn họ chết như vậy” - Ảnh: AP

Ngày 17/8, các khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) của tất cả cơ sở y tế ở Alabama báo cáo không còn giường bệnh trống, khi cuộc khủng hoảng biến thể Delta đang hoành hành dữ dội tại tiểu bang này. Ông Don Williamson, chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Alabama, thông báo với Hiệp hội Gây mê thế giới (WFSA) rằng hiện có 1.568 bệnh nhân cần giường ICU, nhưng chỉ còn 1.557 giường ICU trên toàn tiểu bang.

"Điều này có thể tránh được, nếu số bệnh nhân đã tiêm chủng ở mức cao hơn”, ông Williamson khẳng định.

Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy con số trung bình 7 ngày 3.728 ca nhiễm mới COVID-19 ở Alabama đã xấp xỉ số ca nhiễm ở thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch vào đầu mùa đông năm ngoái (hơn 4.000 ca).

Cẩm Hà (theo New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI