UAE rời OPEC, cú sốc lớn với thị trường dầu mỏ toàn cầu

28/04/2026 - 20:30

PNO - Ngày 28/4, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và liên minh OPEC+, trong một động thái được đánh giá là giáng đòn mạnh vào các cơ chế điều phối sản lượng dầu toàn cầu do Ả Rập Xê Út dẫn dắt.

Các tàu chở dầu tại bến container Khor Fakkan dọc theo eo biển Hormuz ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ảnh: Giuseppe Cacace / AFP / Getty Images
Các tàu chở dầu tại bến container Khor Fakkan dọc theo eo biển Hormuz ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - Ảnh: Getty Images

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan đến Iran, gây ra cú sốc năng lượng nghiêm trọng và làm gia tăng bất ổn kinh tế thế giới.

UAE là thành viên lâu năm của OPEC, vì vậy việc rời đi có nguy cơ làm suy yếu sự thống nhất vốn đã mong manh của nhóm, đặc biệt khi các nước thành viên thường xuyên bất đồng về hạn ngạch sản xuất và các vấn đề địa chính trị.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei cho biết quyết định này được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên chiến lược năng lượng dài hạn của quốc gia. Ông nhấn mạnh đây là lựa chọn mang tính chính sách độc lập và UAE không tham vấn trước với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Ả Rập Xê Út.

Theo ông al-Mazrouei, những rủi ro tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng giữa Iran và Oman, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu và khí hóa lỏng toàn cầu đi qua đã làm ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu của các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, ông cho rằng việc UAE rời OPEC sẽ không gây biến động lớn ngay lập tức đối với thị trường, do tình hình vận tải đã bị gián đoạn từ trước.

Động thái này cũng được xem là có lợi về mặt chính trị đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nhiều lần chỉ trích OPEC thao túng giá dầu và liên hệ giữa hỗ trợ an ninh của Mỹ với chính sách giá năng lượng của các nước vùng Vịnh.

Quyết định rút lui của UAE diễn ra trong bối cảnh nước này ngày càng tỏ rõ sự không hài lòng với phản ứng của các quốc gia Ả Rập trước các cuộc tấn công từ Iran. Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, Anwar Gargash, mới đây đã công khai chỉ trích sự yếu kém trong phối hợp chính trị và quân sự của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), cho rằng đây là giai đoạn đoàn kết thấp nhất trong lịch sử khối.

Giới quan sát nhận định, việc UAE rời OPEC/OPEC+ không chỉ là quyết định về năng lượng mà còn phản ánh những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ khu vực, có thể dẫn tới thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực và cơ chế điều tiết thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI