Trung Quốc nở rộ công ty chỉ 1 người

22/04/2026 - 16:51

PNO - Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và nỗi lo bị phân biệt tuổi tác ngày càng rõ rệt, nhiều người trẻ tại Trung Quốc đang tìm đến hướng đi mới: thành lập “công ty 1 người” với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Xu hướng công ty một người đang được giới trẻ yêu thích ở Trung Quốc
Xu hướng công ty 1 người đang được giới trẻ yêu thích ở Trung Quốc

Công ty "chỉ cần 1 người vận hành"

Xu hướng này phản ánh sự giao thoa giữa áp lực nghề nghiệp và sự bùng nổ công nghệ. Các công cụ AI ngày càng mạnh mẽ giúp cá nhân có thể đảm nhiệm khối lượng công việc trước đây cần cả một đội ngũ, từ tiếp thị, thiết kế đến vận hành.

Karen Dai, nhà sáng lập SoloNest tại Thượng Hải, cho rằng mô hình này là “sản phẩm của kỷ nguyên AI”. Theo bà, trước đây việc tự điều hành doanh nghiệp là rất khó khăn, nhưng giờ đây AI đã giúp “hạ thấp đáng kể rào cản gia nhập”.

Mỗi cuối tuần, Dai tổ chức các buổi gặp gỡ dành cho doanh nhân độc lập. Trong một buổi gần đây, khoảng 20 người trẻ đã tham gia thảo luận và chia sẻ ý tưởng về cách vận hành doanh nghiệp một mình với sự hỗ trợ của công nghệ.

Một người trong số đó là Wang Tianyi (26 tuổi), Wang đã rời bỏ công việc giám đốc sản phẩm tại một công ty internet để theo đuổi con đường riêng. Hiện anh kiếm được tới 40.000 nhân dân tệ (khoảng 5.800 USD) mỗi tháng nhờ tạo quảng cáo bằng AI cho doanh nghiệp.

Wang tin rằng mô hình “một người vận hành” sẽ trở thành xu hướng chính trong tương lai, nhờ lợi thế vượt trội về hiệu quả mà công nghệ mang lại.

Áp lực “lời nguyền tuổi 35”

Trong nhiều năm, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những chia sẻ về “lời nguyền tuổi 35” - hiện tượng người lao động bị đánh giá thấp hoặc loại bỏ khi bước qua độ tuổi này, đặc biệt trong các ngành như công nghệ hay khu vực công.

Karen Dai (38 tuổi) gọi đây là “một ranh giới vô hình”. Theo cô, khi chạm mốc này, nhiều người phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế hoặc bị đánh giá lại về năng lực.

Chính vì vậy, nhiều người trẻ bắt đầu chuẩn bị sớm cho tương lai. “Khi bạn ở độ tuổi 30 hoặc trẻ hơn, bạn sẽ tự hỏi: mình cần chuẩn bị gì trước khi chạm tới mốc 35?” - Dai chia sẻ.

Wei Xin (34 tuổi) là một ví dụ điển hình. Làm việc trong lĩnh vực tư vấn, cô sớm nhận ra công việc đánh giá tài liệu của mình có thể bị AI thay thế. Thay vì chờ đợi, Wei chủ động học cách sử dụng các công cụ AI và chuyển sang sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

“Nếu tôi không tiếp cận AI, tôi có thể sớm bị loại bỏ” - cô nói, thừa nhận từng lo lắng về công nghệ này.

Người sáng lập SoloNest Karen Dai (giữa) chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người tham gia trong một cuộc trò chuyện cà phê
Người sáng lập SoloNest Karen Dai (giữa) chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người tham gia trong một cuộc trò chuyện cà phê

Khó khăn và thách thức

Nhận thấy tiềm năng của mô hình mới, nhiều chính quyền địa phương tại Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra các chính sách hỗ trợ. Các “công ty 1 người” được gọi bằng thuật ngữ OPC (One-Person Company) trong một số văn bản chính thức.

Thành phố Tô Châu đã công bố kế hoạch đào tạo hơn 10.000 nhân lực OPC vào năm 2028, đồng thời đầu tư khoảng 700 triệu nhân dân tệ vào các lĩnh vực như robot AI, y tế và giao thông thông minh.

Thành Đô cũng triển khai chương trình trợ cấp lên đến 20.000 nhân dân tệ cho sinh viên tốt nghiệp muốn khởi nghiệp theo mô hình này.

Theo chuyên gia công nghệ Kyle Chan, đây là “những củ cà rốt” nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đồng thời là giải pháp chi phí thấp để đối phó với tình trạng thất nghiệp ở thanh niên -vốn đang ở mức đáng lo ngại.

Dù mang lại nhiều cơ hội, mô hình công ty một người cũng không tránh khỏi khó khăn. Vấn đề lớn nhất vẫn là khả năng thương mại hóa và duy trì lợi nhuận.

Wang Tianyi thừa nhận: “Điều quan trọng trong tương lai sẽ là làm thế nào để bán được sản phẩm hoặc dịch vụ”.

Tuy vậy, với nhiều người trẻ, đây vẫn là một lựa chọn hấp dẫn. Không chỉ là kế hoạch dự phòng trước biến động nghề nghiệp, mô hình này còn mang lại cảm giác tự chủ và sáng tạo.

“Nó cho bạn cảm giác kiểm soát và khả năng tự mình tạo ra giá trị” - Karen Dai nói - “Và quan trọng hơn, bạn có thể thử sức với những điều mình thực sự muốn làm, với sự hỗ trợ của AI".

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI