Trung Quốc cấm trẻ em giao đồ ăn

12/08/2025 - 15:17

PNO - Một trào lưu mới vừa nổi lên tại khu chợ điện tử nổi tiếng Huaqiangbei, Thâm Quyến (Trung Quốc) đó là trẻ em giúp các tài xế giao đồ ăn bằng cách nhận đơn và tìm khách hàng trong mê cung của những tòa nhà thương mại.

Nhóm trẻ em tranh nhau nhận đơn hàng từ shipper để nhận được 2 tệ cho mỗi lần giao đồ ăn thành công - Ảnh: hanout
Nhóm trẻ em tranh nhau nhận đơn hàng từ shipper để được trả 2 nhân dân tệ cho mỗi lần giao đồ ăn thành công - Ảnh: hanout

Hiện tượng này đã nhanh chóng bị chính quyền "tuýt còi" vì dấy lên nhiều lo ngại về an toàn và trách nhiệm pháp lý. Trong kỳ nghỉ hè, hàng loạt trẻ em xuất hiện dày đặc tại khu chợ điện tử lớn nhất Thâm Quyến.

Các em hoạt động như những "lao động nhí tự do", đeo mã QR nhận thanh toán, tranh nhau đơn hàng từ các shipper của nền tảng giao đồ ăn. Mỗi đơn hàng, các tài xế trả cho các em khoảng 2 nhân dân tệ (khoảng hơn 7.000 đồng).

Lý do khiến mô hình này phát triển là do cấu trúc phức tạp của khu chợ, hàng ngàn cửa hàng điện tử chen chúc trong các tòa nhà cao tầng, việc chờ thang máy vào giờ cao điểm gây mất thời gian đáng kể. Một số tài xế đã chọn cách "khoán" đoạn đường cuối cho những người quen thuộc với địa hình - trước kia là nhân viên vệ sinh hoặc người giao hàng toàn thời gian, giờ đây là... trẻ em.

Dù sau khi trả tiền cho các em, tài xế chỉ còn lãi khoảng 3 nhân dân tệ (khoảng 11.000 đồng), nhưng nhiều người cho rằng thời gian tiết kiệm được là "đáng giá". Theo truyền thông Trung Quốc, dịch vụ ''giao hàng chặng cuối'' ở Huaqiangbei đã tồn tại nhiều năm, nhưng sự xuất hiện của trẻ em gần đây đã biến tướng mô hình này.

Nhiều người lớn thậm chí đóng vai trò ''môi giới'', nhận đơn từ tài xế và phân phối lại cho các em với giá rẻ hơn, chỉ 1 nhân dân tệ mỗi đơn. Đa phần các em trong độ tuổi từ 10-12, thậm chí có trường hợp mới 8 tuổi. Nhiều em là con của tiểu thương trong khu chợ, hoặc được cha mẹ đưa đến để ''trải nghiệm cuộc sống và rèn luyện ý chí''.

Một phụ huynh chia sẻ ông không muốn con “chỉ chơi điện thoại ở nhà”. Một giáo viên còn cho con gái 10 tuổi đi giao hàng để ''hiểu rằng kiếm tiền không dễ''. Một em nhỏ tham gia công việc cho biết: ''Trước đây cháu nhút nhát, giờ cháu đã biết mời chào khách''.

Tuy nhiên, mô hình này nhanh chóng bị dư luận lên tiếng cảnh báo. Không ít người lo ngại trẻ em có thể gặp nguy hiểm hoặc gây rủi ro cho chất lượng thực phẩm. Một tiểu thương nhận định: ''Dù đây là cách rèn luyện tốt, nhưng nếu xảy ra tai nạn thì rất khó quy trách nhiệm''.

Một người khác thì lo ngại: ''Các nền tảng giao đồ ăn đâu có giám sát các em. Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu đồ ăn bị đổ hoặc không giao được?''.

Trước làn sóng dư luận, mới đây chính quyền Thâm Quyến đã ra thông báo chấm dứt ngay hoạt động này. Các nền tảng giao đồ ăn cũng được yêu cầu xử lý nghiêm tài xế vi phạm quy định về lao động trẻ em.

Song song với đó, thành phố cũng triển khai các lớp ngoại khóa và mở rộng giờ hoạt động của thư viện cộng đồng, khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động lành mạnh, bổ ích hơn trong kỳ nghỉ hè.

Nhật Minh (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI