Gần 12 triệu trẻ em Trung Quốc “vô hình” vì chính sách một con

24/11/2021 - 12:23

PNO - Niên giám thống kê mới của Trung Quốc cho hay số trẻ em sinh ra trong giai đoạn 2000-2010 là 172,5 triệu, cao hơn nhiều so với 160,9 triệu trẻ ghi nhận tại cuộc điều tra dân số năm 2010.

Chênh lệch giữa số trẻ em thực tế được sinh ra từ năm 2000-2010 và số được khai báo là 11,6 triệu trẻ - tương đương với dân số hiện tại của Bỉ. Sự khác biệt này dường như là do chính sách một con nghiêm ngặt của Trung Quốc, khi các bậc cha mẹ “trốn” đăng ký khai sinh để tránh bị phạt.

Theo nhà nhân khẩu học độc lập He Yafu, Trung Quốc bắt đầu cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ 2 vào năm 2016, nghĩa là một số cha mẹ sẽ không khai báo con mới sinh nếu họ vượt quá “hạn mức”, cho đến khi đứa trẻ tròn 6 tuổi và cần đăng ký đi học.

Trung Quốc hiện đối mặt với tỷ lệ sinh thấp nhất kể từ năm 1978, dù quốc gia đã dỡ bỏ chính sách một con từ năm 2016
Trung Quốc hiện đối mặt với tỷ lệ sinh thấp nhất kể từ năm 1978, dù quốc gia đã dỡ bỏ chính sách một con từ năm 2016

Khoảng 57% trẻ sinh ra trong giai đoạn 2000-2010 được đăng ký khai sinh từ năm 2016 trở đi là con gái, cho thấy có thể nhiều cha mẹ giấu việc sinh con gái để tiếp tục cố gắng kiếm con trai.

Ngoài ra, cuộc điều tra dân số năm 2010 được thực hiện vào đầu tháng 11/2010, do đó sẽ có nhiều trường hợp bị sót trong hai tháng cuối năm.

Các cuộc khảo sát, điều tra dân số cũng thường không bao gồm những trường hợp đã chết hoặc di cư trong giai đoạn thống kê. Do đó, nhà chức trách khó có thể đếm chính xác số người ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Tỷ lệ sinh trong các năm từ 2011 đến 2017 cũng được điều chỉnh tăng lên trong niên giám thống kê mới nhất, cho thấy vấn đề về trẻ em “vô hình” có thể sẽ tiếp diễn sau năm 2010.

Tuy nhiên, với việc Trung Quốc hiện đã bỏ giới hạn về quy mô gia đình, sự chênh lệch được dự báo sẽ giảm trong tương lai.

Mặc dù giới hạn cho hầu hết gia đình hiện là 3 con, không có hình phạt nào được quy định nếu vượt quá giới hạn này tuy nhiên, số lượng ca sinh nở tiếp tục có chiều hướng giảm ở Trung Quốc do áp lực xã hội và tổng dân số có thể bắt đầu thu hẹp từ năm 2021.

Linh La (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI