Trừng phạt kiểu Mỹ

14/07/2014 - 21:17

PNO - PNO - Một cô gái Mỹ chôm đồ tại siêu thị đã buộc phải đứng bên ngoài cơ sở này với tấm bảng thừa nhận hành động “cầm nhầm” của mình.

 Tia Grisett bị chụp ảnh khi đang cầm tấm bảng đáng xấu hổ ở Wimauma, thuộc bang Florida, với dòng chữ: “Tôi đã ăn cắp của một thương nhân địa phương” sau khi “điệp vụ” chôm vài chiếc máy làm sạch không khí ở siêu thị Wal-Mart trở nên “bất khả thi”.

Trung phat kieu My

Nữ đạo chích Tia Grisett và tấm bảng nhận tội - Ảnh: Metro

Không chỉ phải cầm bảng thị chúng, nữ đạo chích 21 tuổi còn phải chịu hình phạt thử thách trong 18 tháng.

Tuy nhiên, không ai nghĩ Grisett coi hình phạt trên là nghiêm túc sau khi cô gái này trông có vẻ đang dùng điện thoại di động trong lúc bị phạt.
“Chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả những gì mà cô ta đang làm là nhắn tin cho bạn bè để báo với họ rằng cô ta sẽ xuất hiện trên truyền hình. Liệu cô ta có phải trả đồng nào hay không? Không hề!”, một Facebooker tên Maryjane Johnson nói.

Nhưng Robby Stokley, một Facebooker khác, không đồng tình với nhận xét trên mà cho cho rằng ý tưởng trên là tuyệt vời sau khi sở cảnh sát địa phương đăng bức hình lên mạng xã hội cuối tuần qua.

HUY KHANG (Theo Metro)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI