Rối loạn lo âu và trầm cảm ở trẻ em Indonesia cao gấp 5 lần người lớn

13/03/2026 - 10:06

PNO - Indonesia ghi nhận tỉ lệ trẻ em mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần ở mức đáng lo ngại. Theo Bộ Y tế Indonesia, khoảng 10% trẻ em nước này đang có dấu hiệu trầm cảm hoặc rối loạn lo âu, cao gấp khoảng 5 lần so với người trưởng thành và người cao tuổi.

Bắt nạt, áp lực học tập, các vấn đề trong gia đình, thông tin tiêu cực trên mạng xã hội... là nguyên nhân chính khiến tình trạng trẻ em mắc trầm cảm tăng mạnh - Ảnh minh họa: Canva
Bắt nạt, áp lực học tập, các vấn đề trong gia đình, thông tin tiêu cực trên mạng xã hội... là nguyên nhân chính khiến tình trạng trẻ em mắc trầm cảm tăng mạnh - Ảnh minh họa: Canva

Thông tin được công bố sau chương trình khám sức khỏe miễn phí do chính phủ triển khai. Chương trình đã sàng lọc khoảng 7 triệu trẻ em trong tổng số 25 triệu trẻ em trên toàn quốc, phát hiện 363.326 trẻ có triệu chứng trầm cảm và 383.316 trẻ có dấu hiệu rối loạn lo âu.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết kết quả này cho thấy sức khỏe tâm thần trẻ em đang là vấn đề nghiêm trọng mà trước đây chưa được phát hiện đầy đủ.

Các số liệu từ Khảo sát sức khỏe học sinh toàn cầu tại trường học do chính phủ Indonesia phối hợp thực hiện cũng cho thấy xu hướng đáng lo ngại. Tỉ lệ học sinh cho biết từng có ý nghĩ tự tử tăng lên 8,5% năm 2023, trong khi tỉ lệ từng cố gắng tự tử tăng từ lên 10,7% trong cùng giai đoạn.

Ngoài ra, theo Ủy ban Bảo vệ trẻ em Indonesia (KPAI), ít nhất 115 trẻ em tại Indonesia đã tử vong do tự tử trong giai đoạn 2023-2025.

Bộ Y tế cho biết các yếu tố dẫn đến rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên khá đa dạng. Trong đó, vấn đề nuôi dạy con và xung đột gia đình chiếm khoảng 24-46%, bắt nạt khoảng 14-18%, căng thẳng tâm lý khoảng 8-26% và áp lực học tập chiếm 7-16%.

Nhà tâm lý học trẻ em Anastasia Satriyo nhận định nguy cơ trầm cảm và lo âu ở trẻ không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện sinh học, môi trường gia đình và các tác động xã hội.

Theo bà, việc tiếp xúc quá mức với internet và mạng xã hội cũng góp phần làm trầm trọng thêm các vấn đề tâm lý. Những chuẩn mực xã hội phi thực tế, cùng với bắt nạt trên mạng, có thể khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái lo âu và tự ti.

"Thanh thiếu niên ngày nay tiếp cận rất nhiều thông tin xã hội trên mạng, từ chính sách, khủng hoảng môi trường đến chiến tranh. Những chủ đề này đôi khi khiến các em cảm thấy bi quan và mất hy vọng" - bà Anastasia cho biết.

Bà cũng nhấn mạnh rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ không xuất hiện đột ngột, mà thường hình thành qua nhiều trải nghiệm tích lũy trong quá trình lớn lên, chịu ảnh hưởng từ cách nuôi dạy, giáo dục và môi trường xã hội.

Một thách thức lớn tại Indonesia là nhiều phụ huynh chưa nhận biết sớm các dấu hiệu căng thẳng tâm lý của con, khiến các vấn đề cảm xúc kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tỉ lệ lo âu và trầm cảm cao ở trẻ em cho thấy sức khỏe tâm thần cần được quan tâm như một ưu tiên cấp bách. Việc hỗ trợ trẻ không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn đòi hỏi sự tham gia của nhà trường, cộng đồng và chính phủ nhằm phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các vấn đề tâm lý.

Nhật Minh (theo ANN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI