Nhiều phụ nữ không biết mãn kinh có thể gây trầm cảm và lo âu

16/03/2026 - 16:56

PNO - Một khảo sát mới tại Anh cho thấy nhiều phụ nữ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về những tác động của mãn kinh đối với sức khỏe tâm thần.

Chỉ 28% phụ nữ biết rằng giai đoạn này có thể kích hoạt các rối loạn tâm lý như trầm cảm hoặc lo âu.
Chỉ 28% phụ nữ biết rằng giai đoạn này có thể kích hoạt các rối loạn tâm lý như trầm cảm hoặc lo âu - Ảnh minh họa: Canva

Một khảo sát do YouGov (tập đoàn quốc tế chuyên về phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường) thực hiện cho thấy khoảng trống lớn về kiến thức liên quan đến sức khỏe tâm thần trong thời kỳ mãn kinh.

Theo các chuyên gia, sự thiếu hiểu biết này khiến nhiều phụ nữ không nhận ra nguyên nhân thực sự của các triệu chứng và vì thế không được tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời.

Trên thực tế, nhiều biểu hiện về tâm lý có thể xuất hiện từ nhiều năm trước khi mãn kinh chính thức xảy ra. Giai đoạn chuyển tiếp gọi là tiền mãn kinh thường bắt đầu từ độ tuổi 40, thậm chí sớm hơn, khi các hormone trong cơ thể bắt đầu biến động.

Sự thay đổi của hormone estrogen và progesterone trong giai đoạn này không chỉ gây ra các triệu chứng thể chất như bốc hỏa hay rối loạn giấc ngủ mà còn có thể dẫn đến những biến động lớn về tâm trạng, cảm xúc và sức khỏe tinh thần.

Theo WHO, mãn kinh được xác định khi phụ nữ không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tiếp và thường xảy ra trong khoảng 45-55 tuổi.

Các nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tâm lý trong giai đoạn mãn kinh phổ biến hơn nhiều so với nhận thức hiện nay. Một nghiên cứu tại châu Âu cho thấy 55% phụ nữ gặp các triệu chứng tâm lý như thay đổi tâm trạng, lo âu hoặc trầm cảm trong thời kỳ này. Tại Thụy Điển, 60% phụ nữ được ghi nhận có triệu chứng mãn kinh ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng, trong khi ở Đức, khoảng 1/3 phụ nữ mãn kinh có dấu hiệu trầm cảm.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra tiền mãn kinh có thể tăng khoảng 30% nguy cơ trầm cảm lần đầu. Đáng chú ý, nghiên cứu năm 2026 của Trường đại học Liverpool John Moores cho thấy, khoảng 1/6 phụ nữ xuất hiện ý nghĩ tự tử trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh nhưng chưa được phát hiện hoặc điều trị kịp thời. Theo giáo sư Pooja Saini, nhiều công cụ đánh giá hiện nay chưa phản ánh đầy đủ tác động của hormone đến sức khỏe tâm thần.

Không ít phụ nữ chỉ nhận ra nguyên nhân thật sự sau nhiều năm điều trị sai hướng. Các chuyên gia cho rằng nhận thức về mãn kinh vẫn còn hạn chế. Nghiên cứu của Trường đại học London cho thấy 88% phụ nữ da màu không được giáo dục về mãn kinh ở trường, và 58% thiếu thông tin trước tuổi 40.

Theo các chuyên gia, việc nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị về mãn kinh sẽ giúp phụ nữ nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó tìm kiếm hỗ trợ kịp thời và bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng của cuộc đời.

Gia Vũ (theo Euro News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI