Tổng thống Donald Trump ký tuyên bố cấm nhập cảnh đối với công dân từ 12 quốc gia

05/06/2025 - 09:04

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một tuyên bố cấm đi lại từ một số quốc gia, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã tuyên bố lệnh cấm du khách từ bảy quốc gia đa số là người Hồi giáo. ẢNH: AFP
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã tuyên bố lệnh cấm du khách từ 7 quốc gia đa số là người Hồi giáo. Ảnh: AFP

Ngày 4/6, Tổng thống Trump đã ký lệnh cấm đi lại toàn diện, cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ và áp đặt một số hạn chế đối với 7 quốc gia khác.

Theo thông tin của Nhà Trắng, bản tuyên bố này hạn chế hoàn toàn việc nhập cảnh của công dân từ 12 quốc gia: Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Việc nhập cảnh của người dân từ 7 quốc gia khác: Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela sẽ bị hạn chế một phần.

Tuyên bố có hiệu lực vào ngày 9/6/2025.

"Chúng tôi sẽ không cho phép những người muốn làm hại chúng tôi vào đất nước của chúng tôi. Chúng ta không thể di cư công khai từ bất kỳ quốc gia nào mà chúng ta không thể kiểm tra và sàng lọc những người tìm cách vào Mỹ một cách an toàn và đáng tin cậy", ông Trump nói trong một video được đăng trên X. Ông cho biết danh sách có thể được sửa đổi và các quốc gia mới có thể được thêm vào.

Bà Aigail Jackson, Phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết trên X: "Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa bảo vệ người Mỹ khỏi những tác nhân nước ngoài nguy hiểm muốn đến đất nước chúng ta và gây hại cho chúng ta".

Ông Trump cho biết các quốc gia chịu các hạn chế nghiêm ngặt nhất được xác định là chứa chấp "sự hiện diện quy mô lớn của những kẻ khủng bố", không hợp tác về an ninh thị thực và không có khả năng xác minh danh tính của khách du lịch, lưu trữ hồ sơ tội phạm không đầy đủ và tỷ lệ thị thực quá hạn cao ở Mỹ.

Các quốc gia phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn đã bị phát hiện "thiếu sót liên quan đến việc sàng lọc và kiểm tra và được xác định là gây ra rủi ro rất cao cho Hoa Kỳ", theo một tuyên bố do Nhà Trắng cung cấp.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, ông Trump đã tuyên bố lệnh cấm du khách từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, một chính sách đã trải qua nhiều lần thay đổi trước khi được Tòa án Tối cao chấp thuận vào năm 2018.

Cựu Tổng thống Joe Biden đã bãi bỏ lệnh cấm vào năm 2021.

Nhà Trắng cho biết ông Trump cũng đã ký một tuyên bố hạn chế việc thị thực cho sinh viên nước ngoài tại Đại học Harvard, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với tổ chức học thuật này.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền của Tổng thống Trump với ngôi trường danh tiếng có tuổi đời gần 400 năm.

Trước đó, vào tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu toàn bộ cơ quan lãnh sự ở nước ngoài tăng cường thẩm tra hồ sơ xin thị thực của những người có ý định tới Harvard với bất kỳ mục đích nào - từ học tập, nghiên cứu đến giao lưu học thuật.

Hôm 22/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem cũng đã ra lệnh dừng Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách mời (SEVP) của Đại học Havard, vốn là cơ sở pháp lý cho phép trường tuyển sinh viên nước ngoài.

Quyết định này ảnh hưởng đến tương lai của hàng ngàn sinh viên cũng như đánh thẳng vào nguồn thu của Đại học Havard từ những nhóm sinh viên này.

DHS cho rằng Đại học Harvard "kích động bạo lực và bài Do Thái." Tuy nhiên, ngôi trường danh tiếng này đã bác bỏ mọi cáo buộc và cam kết sẽ hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Trường cũng đã đệ đơn kiện Chính phủ liên bang về quyết định thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế và được Thẩm phán liên bang Allison Burroughs ra phán quyết tạm thời chặn quyết định của DHS.

Việc mất đi lượng sinh viên quốc tế theo học, vốn chiếm hơn 25% số sinh viên của trường, sẽ gây tổn thất lớn cho Harvard do bị mất đi hàng chục ngàn USD học phí của mỗi sinh viên quốc tế cho mỗi năm học.

Harvard được mệnh danh là trường đại học giàu nhất nước Mỹ, với quỹ tài trợ năm 2024 lên tới 53,2 tỷ USD.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI