Nhật Bản nghiên cứu phát triển máu nhân tạo

05/06/2025 - 06:44

PNO - Các nhà khoa học Nhật Bản đang nghiên cứu máu nhân tạo, có thể tương thích với mọi nhóm máu, mở ra hy vọng mới để điều trị các bệnh về máu.

Loại máu tổng hợp được kỳ vọng có thể lưu trữ tới 2 năm ở nhiệt độ phòng — Ảnh: Tokyo Weekender
Loại máu tổng hợp được kỳ vọng có thể lưu trữ tới 2 năm ở nhiệt độ phòng - Ảnh: Tokyo Weekender

Các nhà khoa học tại Đại học Y khoa Nara công bố bước tiến mới trong nghiên cứu chế tạo hồng cầu nhân tạo, với mục tiêu tạo ra máu tổng hợp, có thể được truyền cho bệnh nhân có bất kỳ nhóm máu nào. Nghiên cứu được kỳ vọng mở ra khả năng duy trì nguồn cung cấp máu đầy đủ ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, theo báo Tokyo Weekender đưa tin ngày 4/6.

Giáo sư Hiromi Sakai - Trưởng khoa Hóa học ở Đại học Y Nara và là trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết, việc truyền máu đóng vai trò thiết yếu để cứu sống bệnh nhân trên toàn cầu mỗi ngày, nhưng vấn đề duy trì nguồn máu đầy đủ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Nhu cầu về máu O âm tính, loại máu phổ biến nhất, thường vượt quá nguồn cung hoặc thời hạn sử dụng của máu hiến tặng.

Giáo sư Sakai chia sẻ, máu nhân tạo được tạo ra bằng cách chiết xuất hemoglobin từ máu của người hiến tặng đã qua đời. Các tế bào máu tiếp tục được bao bọc trong một lớp vỏ lipid để trở thành các tế bào hồng cầu nhân tạo ổn định, không có vi rút. Các tế bào nhân tạo này không có nhóm máu nên không bị giới hạn bởi khả năng tương thích.

Nghiên cứu này đã bắt đầu từ năm 2022 ở quy mô nhỏ, 3 nhóm với 4 tình nguyện viên ở mỗi nhóm, đều là đàn ông khỏe mạnh, độ tuổi từ 20 - 50, đã được tiêm tĩnh mạch một lần từ các túi hemoglobin nhân tạo, với lượng tăng dần, lên đến 100ml. Không có thay đổi đáng kể nào về các dấu hiệu sinh tồn ở các nhóm, bao gồm cả huyết áp, chỉ có một số người tham gia bị tác dụng phụ nhẹ.

Giáo sư Ash Toye - chuyên gia sinh học tế bào tại Đại học Bristol ở Anh - nhận định: “Thử nghiệm này sẽ chứng minh máu nhân tạo không chỉ an toàn cho con người mà còn có thể hoạt động đáng tin cậy như máu của người hiến tặng trong nhiều điều kiện lâm sàng. Sản phẩm máu nhân tạo có ưu điểm là bạn sẽ không phải lo lắng về khả năng tương thích, máu nhân tạo còn có khả năng thâm nhập vào các khu vực mạch máu bị nghẽn, ví dụ như do đột quỵ hoặc cục máu đông”.

Trường An (theo Tokyo Weekender)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI