Togo có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

29/09/2020 - 12:37

PNO - Bốn ngày sau khi thủ tướng Komi Selom Klassou từ chức, Tổng thống nước Togo Faure Gnassingbe đã bổ nhiệm bà Victoire Tomegah Dogbe vào chiếc ghế trống này.

Bà Victoire Tomegah Dogbe năm nay 60 tuổi và từng giữ chức vụ Chánh văn phòng tổng thống kể từ năm 2009. Bà là đồng minh thân cận của tổng thống Faure Gnassingbe. 

Với chức vụ vừa được bổ nhiệm, bà Victoire Tomegah Dogbe đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Togo- một quốc gia có dân số 8 triệu người.

 

Ngày 25/9, Thủ tướng Komi Selom Klassou và chính phủ của ông đã đệ đơn từ chức sau hơn 5 năm đảm nhận vai trò này. Nguyên nhân được cho là vì thất bại trong cuộc lật đổ Tổng thống Faure Gnassingb.

Tổng thống Gnassingbe đã lãnh đạo đất nước Togo kể từ khi trúng cử vào năm 2005. Vào tháng 2/2020, ông tiếp tục đắc cử Tổng thống với số phiếu bầu chọn lên đến 72%. Thời kỳ cầm quyền 15 năm của ông Faure Gnassingbe nối tiếp triều đại gia đình. Cha ông đã nắm quyền suốt 38 năm từ sau một cuộc đảo chính năm 1967.

Thảo Nguyễn (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI