Thuốc điều trị COVID-19 có thể khắc chế vi rút Nipah

28/01/2026 - 16:08

PNO - Trong bối cảnh vi rút Nipah đang có dấu hiệu bùng phát tại Ấn Độ ngay trước dịp Tết Nguyên đán, một nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã thắp lên hy vọng về khả năng ngăn chặn căn bệnh chết người này.

Loài dơi lá tròn Ấn Độ được biết đến như vật chủ chứa virus Nipah - Ảnh: VCG
Loài dơi lá Ấn Độ được biết đến như vật chủ chứa vi rút Nipah - Ảnh: VCG

Theo thông tin từ Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra rằng VV116 - loại thuốc uống vốn được phê duyệt để điều trị COVID-19 - cho thấy hoạt tính kháng vi rút đáng kể đối với vi rút Nipah. Phát hiện này mang lại niềm hy vọng mới cho việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vốn chưa có vắc-xin hay thuốc đặc trị này.

Hiệu quả khả quan trong phòng thí nghiệm

Nhóm tác giả từ Viện Virus học Vũ Hán, Viện Dược học Thượng Hải và Công ty Khoa học Đời sống Vigonvita đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí quốc tế Emerging Microbes & Infections. Theo đó, thuốc VV116 và các dẫn xuất hoạt động của nó đã thể hiện khả năng ức chế mạnh mẽ đối với cả hai chủng vi rút Nipah phổ biến là chủng Malaysia (NiV-M) và chủng Bangladesh (NiV-B) trong các thử nghiệm trong ống nghiệm (in vitro).

Đáng chú ý, trong mô hình thử nghiệm trên chuột hamster bị nhiễm liều vi rút gây tử vong, việc sử dụng VV116 qua đường uống (liều lượng 400 mg/kg trọng lượng cơ thể) đã giúp tăng tỷ lệ sống sót lên 66,7%. Đồng thời, lượng vi rút tại các cơ quan đích quan trọng như phổi, lách và não cũng giảm đi đáng kể.

Kết quả này gợi mở tiềm năng của VV116 như một phương pháp điều trị và thậm chí là phương án dự phòng cho các nhóm nguy cơ cao (như nhân viên y tế, nhân viên phòng thí nghiệm) khi bùng dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia dược phẩm cũng lưu ý rằng cần thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt trước khi thuốc được đưa vào sử dụng thực tế cho bệnh Nipah.

Nỗi lo mùa lễ

Thông tin tích cực về thuốc điều trị xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm. Tại Ấn Độ, bang Tây Bengal vừa ghi nhận các ca nhiễm và tử vong do Nipah, khiến gần 100 người phải cách ly. Điều này đã dấy lên làn sóng lo ngại trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - khoảng thời gian người dân di chuyển lớn nhất trong năm - đang cận kề.

Trên các diễn đàn, nhiều người bày tỏ sự hoang mang: "Thật đáng sợ khi Năm mới đang đến gần, tôi không muốn phải trải qua một đợt phong tỏa nào nữa". Dù vậy, các chuyên gia y tế kêu gọi người dân không nên hoảng loạn.

Ông Wang Xinyu, Phó giám đốc Khoa Truyền nhiễm tại Bệnh viện Huashan (Thượng Hải), nhận định: Dù tình hình tại Ấn Độ đang có những chuyển biến đáng lo, nhưng các ổ dịch vẫn mang tính chất cụm nhỏ, chưa bùng phát diện rộng. Khác với cúm hay COVID-19, vi rút Nipah lây lan khó khăn hơn, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể người/động vật nhiễm bệnh hoặc thực phẩm ô nhiễm.

Hiện tại, Trung Quốc chưa ghi nhận ca nhiễm Nipah trên người. Các quốc gia lân cận như Thái Lan, Hàn Quốc và đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) cũng đã thắt chặt các biện pháp sàng lọc y tế tại sân bay đối với hành khách đến từ vùng dịch. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Nipah vào nhóm mầm bệnh đe dọa cần ưu tiên theo dõi do tỷ lệ tử vong cao (40-70%).

Linh La (theo SCMP, Global Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI