Thú nhồi bông chứa vi khuẩn nhiều bất ngờ

14/04/2025 - 21:11

PNO - Các nhà nghiên cứu từ MattressNextDay phát hiện rằng, 1 chú gấu bông trung bình chứa lượng vi khuẩn gấp đôi 1 cái... bệ bồn cầu.

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng thùng rác và bệ bồn cầu sẽ chứa đầy vi khuẩn, nhưng thực tế chúng lại sạch hơn đáng kể so với chăn và gấu bông.
Nhiều người nghĩ rằng thùng rác và bệ bồn cầu sẽ chứa đầy vi khuẩn, nhưng thực tế chúng lại sạch hơn chăn và gấu bông

Những vi khuẩn này bao gồm Staphylococcus aureus và E.coli - loại vi khuẩn có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm ở trẻ em.

Tiến sĩ Snieguole Geige, bác sĩ tại phòng khám It's Me and You, cho biết: "Thú nhồi bông không chỉ dơ vì bụi bẩn mà nó tồn tại những mối nguy hại tiềm ẩn đối với sức khỏe, gây ra rủi ro thực sự, đặc biệt là ở những gia đình có trẻ nhỏ hoặc những người có hệ miễn dịch yếu. Cần ưu tiên vệ sinh những vật dụng này để bảo vệ sức khỏe và tinh thần".

Trong nghiên cứu, nhóm đã lấy mẫu tăm bông từ 7 vị trí khác nhau trên 4 món đồ: 1 chiếc chăn, 1 chú gấu nhồi bông, 1 thùng rác và 1 chiếc bệ ngồi bồn cầu.

Họ đưa những mẫu này qua thử nghiệm phát quang sinh học ATP để đo lượng adnosine triphosphate - phân tử có trong và xung quanh tế bào sống.

Kết quả cho thấy 2/5 (43%) số chăn và gần 1/3 (29%) số gấu bông được lấy mẫu có chỉ số trên 1.000 đơn vị (cho thấy mức độ ô nhiễm cao). Trong khi đó, mức trung bình của bệ ngồi bồn cầu là 864 đơn vị, của thùng rác chỉ là 294 đơn vị.

Dựa trên những phát hiện này, tiến sĩ Geige kêu gọi các bậc cha mẹ lưu ý việc giặt chăn và đồ chơi của con mình. "Những nguy hiểm tiềm ẩn rõ ràng nếu chúng ta quên giặt chăn và gấu bông. Những vật dụng tưởng vô hại này lại là nơi lý tưởng cho vi khuẩn, nấm và chất gây dị ứng sinh sôi.

Chuyên gia này cho biết thêm rằng các loại vi khuẩn như Staphylococcus aureus và E. coli đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, vì hệ thống miễn dịch của trẻ vẫn đang phát triển: "Trẻ tiếp xúc nhiều lần với những vi khuẩn này có thể dẫn đến nhiễm trùng thường xuyên, mắc các vấn đề về hô hấp hoặc bệnh về da, tất cả đều có thể dễ dàng ngăn ngừa bằng cách vệ sinh thường xuyên".

Ngoài vi khuẩn, mạt bụi và nấm mốc cũng có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. "Mạt bụi và nấm mốc tích tụ trên các vật dụng bằng vải nhung chưa giặt cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng và làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn" - tiến sĩ Geige cho biết thêm.

Thảo Nguyễn (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI