Thông tin mới nhất về vụ thảm sát kinh hoàng gần 200 người thương vong trong ngày Quốc khánh Pháp

15/07/2016 - 07:06

PNO - Trong khi nước Pháp đang hân hoan chào mừng ngày Quốc khánh thì một tai nạn kinh hoàng đã ập đến, một vụ tấn công bằng xe tải đã khiến ít nhất 73 người thiệt mạng và 100 người bị thương.

Christian Estrosi, thống đốc khu vực và thị trưởng Nice cho hay, số người thiệt mạng đã tăng lên 77 người.

Theo truyền thông Pháp, vụ việc xảy ra khoảng 22h30 ngày 14/7 theo giờ địa phương, tại khu vực đường bờ sông Anglais ở thành phố Nice, một chiếc xe tải đã lao vào một đám đông theo dõi màn trình diễn pháo hoa nhân ngày quốc khánh Pháp tại thành phố Nice, miền nam nước này.

Một nhân chứng người Mỹ kể rằng, anh ấy nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lao vào đám đông đang xem pháo hoa ở Nice với tốc độ cao và anh ta nghe thấy tiếng nổ súng. Anh cho biết tài xế đã tăng tốc độ khi chiếc xe húc vào đám đông. Một nhân chứng khác cho biết, tài xế của chiếc xe đã hét lớn bằng tiếng Ả rập trước khi lao vào đám đông.

Thong tin moi nhat ve vu tham sat kinh hoang gan 200 nguoi thuong vong trong ngay Quoc khanh Phap
Hàng chục xe cứu thương ngay lập tức có mặt ở hiện trường

"Mọi người hét lên 'Chạy, chạy, đó là một vụ tấn công'. Chúng tôi nghe thấy nhiều phát súng. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là tiếng pháo hoa vì đang là kỷ niệm Quốc khánh. Mọi người sau đó vô cùng hoảng loạn", một nhân chứng kể lại.

Cảnh sát đã nổ súng bắn chết tên này.  Y đã lái chiếc xe tải chạy khoảng 100 m dọc bờ biển nổi tiếng Promenade des Anglais trước khi đâm vào mọi người.

Sebastien Humbert, một quan chức khu vực, mô tả đây là rõ ràng là một vụ tấn công hình sự, dù tài xế xe tải chưa rõ danh tính. Người dân thành phố được khuyến cáo không ra khỏi nhà. Không có dấu hiệu của một vụ tấn công khác.

Tờ Nice Matin mô tả có rất nhiều máu trên đường phố. Một bức ảnh cho thấy chiếc xe tải lỗ chỗ vết đạn và các nhân viên ứng phó khẩn cấp đang chữa trị cho những người bị thương. Damien Allemand, phóng viên của tờ báo cho hay: "Mọi người bỏ chạy. Rất hỗn loạn. Người họ đầy máu. Có nhiều người bị thương".

Thong tin moi nhat ve vu tham sat kinh hoang gan 200 nguoi thuong vong trong ngay Quoc khanh Phap
Đã có ít nhất 73 người chết và 100 người bị thương


Tờ Le Figaro dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, hiện có ít nhất 73 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong vụ tấn công này. Trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh cho thấy các nạn nhân dường như nằm bất động giữa biển máu.

Thong tin moi nhat ve vu tham sat kinh hoang gan 200 nguoi thuong vong trong ngay Quoc khanh Phap
Thi thể nạn nhân nằm la liệt trên biển máu

Christian Estrosi, thị trưởng thành phố Nice gọi đây là "thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử thành phố". Quan chức này cho biết thêm, chiếc xe tải có chứa đầy vũ khí và lựu đạn khi tấn công vào đám đông.

Thong tin moi nhat ve vu tham sat kinh hoang gan 200 nguoi thuong vong trong ngay Quoc khanh Phap
Để đảm bảo an ninh, người Pháp đưa tay lên đầu để qua đường sau vụ thảm sát

Nhân chứng Tony Molina cho biết ông có thể nhìn thấy từ 70-100 xe cấp cứu. Hai máy bay trực thăng đã hạ cánh, ông nói. Thi thể nạn nhân được phủ bằng vải sáng màu và đánh dấu để xe cấp cứu không chạy qua. Bệnh viện Trung ương ngay lập tức đã thiết lập một đường dây nóng dành riêng để cung cấp thông tin cho người nhà nạn nhân trong vụ tấn công kinh hoàng này.

Thong tin moi nhat ve vu tham sat kinh hoang gan 200 nguoi thuong vong trong ngay Quoc khanh Phap
Cảnh sát Pháp thắt chặt an ninh để đảm bảo không có vụ thảm sát khác diễn ra

Vụ việc có nghi ngờ có liên quan tới nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bởi những kẻ ủng IS đã lên mạng xã hội ăn mừng vụ tấn công: "Thiên Chúa vĩ đại. Thiên Chúa vĩ đại", một kẻ viết trên Twitter. Cách đây chính xác 8 tháng, IS đã gây ra vụ thảm sát làm 130 người chết ở Paris.

Tiêu Giao (tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI