Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh kế hoạch phục hồi sau động đất

24/02/2023 - 06:23

PNO - Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chính phủ đã tăng cường kế hoạch tiếp nhận các nạn nhân, đồng thời phục hồi quốc gia sau trận động đất cướp đi sinh mạng gần 50.000 người.

 

Thổ Nhĩ Kỳ tập trung khắc phục hậu quả sau động đất.
Thổ Nhĩ Kỳ tập trung khắc phục hậu quả sau động đất

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cho biết, chính phủ đã dựng 313.000 chiếc lều và lắp đặt 100.000 ngôi nhà container trong vùng thảm họa, trải dài hàng trăm km ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Hiện số người thiệt mạng vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 43.556, trong khi ở Syria, số người chết là gần 6.000. 

Khoảng 865.000 người đang sống trong lều và 23.500 người phải sống trong những căn nhà container. Ngoài ra, 376.000 người đang sống trong ký túc xá sinh viên và nhà nghỉ công cộng bên ngoài khu vực động đất.

Soylu cho biết, hơn 600.000 căn hộ và 150.000 cơ sở thương mại đã bị thiệt hại ở mức độ vừa. Các nhà chức trách đang mở rộng cuộc điều tra đối với các nhà thầu xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ vi phạm các tiêu chuẩn an toàn. Hiện đã xác định được 564 nghi phạm, 160 người chính thức bị bắt và nhiều người khác vẫn đang bị điều tra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết sẽ xây dựng lại nhà ở trong vòng 1 năm. 

Hôm 23/2, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ lãi suất cơ bản xuống 8,5%, để hỗ trợ tăng trưởng sau động đất.

Thu Hương (theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI