Thêm 1 quốc gia Trung Đông cắt giảm sản lượng dầu

10/03/2026 - 06:47

PNO - Các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, đã cắt giảm sản lượng do hoạt động vận chuyển bằng tàu biển bị đình trệ và cuộc chiến của Israel chống lại Iran, gây ra các vấn đề về kho chứa.

Giá dầu tăng chóng mặt kể từ cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran bùng nổ - Ảnh: Getty image
Giá dầu tăng chóng mặt kể từ cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran bùng nổ - Ảnh: Getty Images

Ả Rập Xê Út bắt đầu cắt giảm sản lượng dầu, trở thành nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh mới nhất bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran, đẩy giá dầu thô tăng gần 30% lên mức 119 USD/thùng vào ngày 9/3. Các nước G-7 đang xem xét việc giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco của Ả Rập Xê Út đã bắt đầu cắt giảm sản lượng tại 2 mỏ dầu của mình, tiếp nối các đợt cắt giảm trước đó của Iraq, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất do các chuyến hàng tiếp tục bị chặn và kho chứa cạn kiệt.

Nhóm các bộ trưởng tài chính G7 đã thảo luận về việc giải phóng lượng dự trữ dầu khẩn cấp và có thể đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tuần này.
Nhóm G-7 bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh, Ý và Canada.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cơ quan điều phối các chính sách năng lượng của các nước phương Tây và một số quốc gia công nghiệp hóa khác, nắm giữ hơn 1,2 tỉ thùng dầu dự trữ khẩn cấp thuộc sở hữu nhà nước và thêm 600 triệu thùng dầu dự trữ thuộc sở hữu công nghiệp.

Theo ước tính của các nhà phân tích, nguồn cung dầu toàn cầu đã bị cắt giảm tổng cộng 200 triệu thùng trong 10 ngày qua.

Cuối tuần qua, Iraq đã cắt giảm sản lượng tại các mỏ dầu phía nam xuống 70%, còn 1,3 triệu thùng mỗi ngày, trong khi Kuwait Petroleum bắt đầu cắt giảm sản lượng từ ngày 7/3.

Tại Bahrain, Bapco Energies cũng cắt sản lượng và tuyên bố đây là trường hợp bất khả kháng, sau một cuộc tấn công vào khu phức hợp lọc dầu của công ty.

Hàng trăm tàu ​​chở dầu vẫn đang nằm im bất động bên trong Vịnh Ba Tư và ngay bên ngoài eo biển Hormuz phía nam.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI