Thẩm phán tối cao phán phế truất TT Philippines nếu không giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc

16/10/2016 - 08:40

PNO - Theo báo Inquirer của Philippines, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Antonio Carpio đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Duterte về những phát ngôn công khai của ông có thể "làm tổn hại cho đất nước".

Ông cũng lo sợ về việc bắt tay hợp tác chung với Trung Quốc có thể đẩy Philippines vào tình thế "xuôi tay đầu hàng" trong việc đòi hỏi tranh chấp chủ quyền một số khu vực ở Biển Đông với Bắc Kinh.

Thẩm phán Caprio, trong buổi nói chuyện với sinh viên và luật sư tại Viện châu Á của Management’s Brewing @ AIM hôm 14-10, trong đó ông trình bày quan điểm của mình về thực hiện quyền chủ quyền lãnh thổ của Philippines ở Biển Đông.

Thẩm phán Carpio khẳng định ông đã cố gắng hết sức để thông tin cho Tổng thống Duterte về lập trường của ông trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, và cũng đã thực hiện một bài thuyết trình gửi cho ông Duterte trước chuyến thăm Trung Quốc trong tuần sau.

"Tổng thống (Duterte) là một kiểu khác người. Nhưng tôi đã gửi văn bản để ông nắm sự tình trước khi ông lên đường đi. Tôi cũng rất sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với ông ấy. Tôi đang làm tất cả mọi thứ mặc dù tôi chỉ là thành viên của Tòa án tối cao... nhưng tôi không thể áp đặt quan điểm của mình đối với ông ấy", Phó Chánh án Carpio giải thích với cử tọa.

Ông khẳng định đã giới thiệu tóm tắt vấn đề tranh chấp chủ quyền với các Bộ trưởng Quốc phòng, Tư pháp và Ngoại giao, và cả với cố vấn an ninh quốc gia, Thư ký truyền thông của Tổng thống là Martin Andanar.

Tham phan toi cao phan phe truat TT Philippines neu khong giai quyet tranh chap Bien Dong voi Trung Quoc
Thẩm phán tối cao phán phế truất TT Philippines nếu không giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc

Nhà lãnh đạo của Tòa án Tối cao Philippines cho biết Tổng thống Duterte đã xem các bản slides trình chiếu của ông để hiểu về cách thương lượng với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trong chuyến thăm sắp tới.

"Khi nguyên thủ quốc gia đưa ra tuyên bố thì đương nhiên điều đó mang danh nghĩa của nhà nước. Khi Tổng thống nói (bãi cạn) Scarborough không phải là lãnh thổ của chúng ta, điều đó có thể gây khó cho những vấn đề tiếp theo. Vì vậy, chúng ta cần phải rất cẩn thận. Chúng ta không được nói công khai những câu như thế vì chúng có thể quật ngược lại chúng ta", thẩm phán Carpio nói với cử tọa.

Thẩm phán nói rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ vi phạm hiến pháp Philippines nếu ông nhượng bộ Trung Quốc về vấn đề bãi cạn Scarborough.

"Nếu tổng thống nhượng bộ chủ quyền của chúng ta với bãi cạn Scarborough, ông ấy có thể bị luận tội. Một khi chúng ta mất chủ quyền với bãi cạn Scarborough, chúng ta sẽ mất nó mãi mãi. Tôi không muốn chờ đến thời điểm ấy bởi vì lúc đó chúng ta sẽ không thể cứu vãn được nữa", ông Carpio nói.

Theo hiến pháp Philippines năm 1986, tổng thống có thể bị phế truất vì bị luận tội vi phạm hiến pháp, phản quốc, nhận hối lộ, tham nhũng hoặc phản bội lòng tin của người dân.

Ông Duterte sẽ thăm Trung Quốc ngày 18 - 21/10. Ông nói rằng ông sẽ để vấn đề bãi cạn Scarborough sang một bên trong chuyến đi.

Bãi cạn Scarborough, một khu vực giàu nguồn hải sản ở Biển Đông, là tâm điểm tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Bắc Kinh kiểm soát thực thể này từ năm 2012 và thường xuyên triển khai tàu hải cảnh tới khu vực.

Minh Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI