Thảm họa động đất Nepal: Hơn 3.200 người đã thiệt mạng

27/04/2015 - 07:10

PNO - PN – Các thành phố lều dành cho những người mất nhà cửa đã mọc lên tại thủ đô Kathmandu và các khu vực lân cận, sau khi trận động đất kinh hoàng cướp đi mạng sống của 3.218 người, theo số liệu cập nhật đến 11 giờ (giờ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Một thành phố lều được dựng lên ở thủ đô Nepal và các vùng lân cận cho những người mất nhà cửa - Ảnh: BBC, AP, Getty Images

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Các bệnh viện ở Kathmandu đã quá tải khi đối phó với tình hình động đất - Ảnh: AP

Nhiều người không dám trở về nhà sau những cơn dư chấn mạnh trong ngày Chủ nhật, sau khi trận động đất 7,8 độ richter (thông tin công bố trước đó là 7,9 độ) xảy ra tại miền Trung Nepal giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara sáng 25/4.

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Lục lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót - Ảnh: AP

Các nhà báo tại hiện trường cho biết hàng trăm ngàn người ở miền Trung Nepal đã trải qua đêm thứ hai trong các thành phố lều ngoài trời. Người dân cũng sử dụng bất kỳ không gian mở có sẵn, bao gồm sân trường, và thậm chí tiểu đảo giao thông, để tá túc qua đêm.

Trận động đất tồi tệ nhất ở Nepal trong hơn 80 năm qua cũng đã gây tuyết lở trên núi Everest, giết chết ít nhất 17 người và làm bị thương 61 người khác.

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Nhiều đền đài bị hư hỏng nặng bởi trận động đất - Ảnh EPA

Các sứ mệnh cứu hộ và viện trợ quốc tế bắt đầu đổ về Nepal, trong khi lực lượng tại chỗ đang tranh thủ thời gian đào bới các đống đổ nát tại thủ đô Kathmandu để tìm kiếm những người còn sống sót và quy tập thi thể nạn nhân.

Đén nay chưa có thông tin về nhiều vùng xa xôi hẻo lánh, các địa phương này bị cô lập do đường sá và hệ thống thông tin liên lạc bị động đất phá hủy.

Đến ngày Chủ nhật, người dân Nepal, Ấn Độ và Bangladesh đều cảm thấy một dư chấn mạnh, và thêm nhiều trận tuyết lở đã được báo cáo gần núi Everest.

"Các bệnh viện tư nhân và chính phủ đều đã quá tải, người bị thương được điều trị cả trong phòng bệnh và ngoài sân bệnh viện, Đại sứ Ấn Độ tại Nepal, ông Deep Kumar Upadhyay, cho biết.

Tham hoa dong dat Nepal: Hon 3.200 nguoi da thiet mang

Máy bay trực thăng đã chở người bị thương từ Everest Base Camp - Ảnh: AFP

Viện trợ quốc tế cho Nepal:

Mỹ gửi đến Nepal một đội phản ứng thiên tai và viện trợ ban đầu 1 triệu USD.
Trung Quốc gửi một đội cứu hộ.
Ấn Độ cung cấp một số máy bay chở vật tư y tế và một bệnh viện dã chiến, gửi đến Nepal một đội phản ứng thảm họa 40 người, gồm các nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ.
Anh phái đến một đội cứu hộ 8 người cùng 5 triệu bảng viện trợ
Pakistan điều bốn máy bay C-130 chở một bệnh viện dã chiến 30 giường, các bác sĩ quân y và các chuyên gia cứu hộ, các đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị có thiết bị radar và chó nghiệp vụ, 2.000 xuất ăn, 200 lều và 600 chăn.
Na Uy gửi 3,9 triệu USD hỗ trợ nhân đạo
Ngoài ra, còn nhiều cam kết cứu trợ từ Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Israel EU.

VIỆT HƯNG
(Theo BBC, AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI