Thái Lan: Tử hình người phụ nữ đầu độc 2 con nhỏ đến chết

16/09/2022 - 21:18

PNO - Ngày 15/9, một phụ nữ Thái Lan đã bị tuyên án tử hình vì đầu độc hai người con của mình cho đến chết.

 

Tội ác của  Nattiwan khiến dư luận phẫn nộ và pháp luật không thể khoan hồng
Tội ác của Nattiwan khiến dư luận phẫn nộ và pháp luật không thể khoan hồng

Người phụ nữ này có tên là Nattiwan. Theo cáo trạng, Nattiwan đã đầu độc một bé là con ruột, một bé là con nuôi.

Ngày 22/4/2015, Nattiwan nhận nuôi một bé gái khi đó mới 4 tuổi. Từ khi nhận nuôi, Nattiwan đã cho bé gái ăn thức ăn có chứa một dạng chất lỏng là hóa chất ăn mòn nhẹ.

Theo thời gian, bé gái trở nên bệnh nặng và ói ra máu do đường tiêu hóa bị tổn thương. Cô bé thường xuyên nhập viện và qua đời vào ngày 12/8/2019.

Nattiwan cũng đã cho con trai ruột của mình dùng bữa ăn có chất độc bắt đầu từ khi cậu bé được 2 tuổi vào tháng 9/2017 cho đến tháng 5/2020. Cậu bé cũng phát bệnh nguy kịch.

Trong quá trình cả hai đứa trẻ ốm yếu và bệnh ngày càng nặng, Nattiwan đã chụp ảnh các em và đăng lên tài khoản Facebook cá nhân để kêu gọi quyên góp và nhận được số lượng lớn.

Nattiwan bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 18/5/2020. Người phụ nữ này bị buộc tội buôn người vì lợi dụng trẻ em để quyên góp, giết người và âm mưu giết người, thực hiện hành vi gian lận và đưa thông tin lừa đảo vào hệ thống internet.

Nattiwan đã thừa nhận hành vi phạm tội và không được giảm án.

Tòa án còn yêu cầu Nattiwan trả lại số tiền đã quyên góp và những tài sản có được từ những đồng tiền này.

Thảo Nguyễn (theo Bangkok Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI