Tàu Trung Quốc nã pháo 130mm ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam

08/05/2016 - 06:08

PNO - Tờ Sina.cn đã cho đăng hình ảnh tàu chiến hiện đại nhất Trung Quốc lớp 052D vừa tổ chức bắn đạn thật ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam

Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Đài truyền hình CCTV công bố hình ảnh tàu khu trục "Hefei" Hợp Phì (Type 052D) số hiệu 174 của Trung Quốc tham gia tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa với nhiều vũ khí hiện đại ( hình ảnh pháo 130mm trên tàu Hợp Phì bắn tiêu diệt mục tiêu trên biển Hoàng Sa)
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
SCMP đưa tin, một nhóm tàu Hải quân Trung Quốc bao gồm 2 tàu khu trục và một tàu tiếp tế đã rời Tam Á, tỉnh Hải Nam, hôm 4/5 để tham gia các cuộc tập trận được tuyên bố là nhằm thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các tàu khu trục khác sẽ sớm tham gia cùng nhóm tàu trên.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Theo CCTV, mỗi chiến hạm của Trung Quốc mang theo 3 máy bay trực thăng và hàng chục lính đặc nhiệm, sẽ di chuyển qua khu vực Biển Đông, phía đông Ấn Độ Dương và phía tây Thái Bình Dương.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Cuộc tập trận lần này của Hải quân Trung Quốc cũng bao gồm lực lượng đồn trú phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như Hạm đội Bắc Hải. Nước này gọi các cuộc tập trận này là sự kiện thường niên.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Một trong hai tàu khu trục kể trên là Hợp Phì, được trang bị tên lửa dẫn đường mới nhất thuộc lớp Type 052D. Hợp Phì bao gồm hệ thống radar tiên tiến, tên lửa các loại và hệ thống giảm phản hồi radar. Nó chính thức góp mặt trong biên chế Hải quân Trung Quốc trong tháng 12 năm ngoái.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Pháo chính của Type 052D là H/PJ-38 cỡ nòng 130mm, được cho là thiết kế dựa trên kỹ thuật pháo AK-130 2 nòng của Nga.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Chiến hạm lớp 052D có chiều dài 156m, rộng 18m, lượng giãn nước đầy tải 7.500 tấn. Nó chính thức nằm trong biên chế Hải quân Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái ( dòng chữ Trung Quốc trên phóng sự của  CCTV có nghĩa là "Hạm đội Nam triển khai diễn tập đối kháng ở vùng biển xa"
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Hệ thống phòng thủ tầm cực gần trên tàu gồm 1 pháo bắn nhanh Type 730 bố trí phía trước phần thượng tầng. Ngoài ra còn có 1 hệ thống FL-3000N với 24 ống phóng bố trí phía trên nhà chứa trực thăng.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Vũ khí mạnh nhất trên Type 052D là 64 ống phóng thẳng đứng đa năng.
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Tờ Sina đã cho biết cuộc diễn tập này tổ chức ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Tàu Trung Quóc nã pháo 130mm ỏ vùng biẻn Hoàng Sa của Viẹt Nam
Hình ảnh lính Trung Quốc đổ bộ bằng xuồng cao su ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Phú nguyễn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI