Tật giả trang

09/03/2014 - 07:55

PNO - PNCN - Nhà đông con, kinh tế không mấy khá giả, tôi tận dụng quần áo của các chị cho bé trai đang tuổi mẫu giáo mặc. Cháu vô tư, cha mẹ cho gì mặc nấy, chơi đồ chơi của các chị để lại, không đòi hỏi gì.

edf40wrjww2tblPage:Content

Có người thấy vậy bảo: cứ mặc giả gái sau này có thể tính cháu ẻo lả rồi bị rơi vào kiếp “hồn bướm thân sâu”. Tôi đọc báo nghe nói có trường hợp người nam hay lấy trộm đồ lót của phụ nữ mặc. Xin hỏi: tôi cho con trai mặc đồ con gái từ nhỏ có ảnh hưởng gì đến sự phát triển giới tính của bé không? Liệu cháu có bị nữ hóa không?

Nguyễn Thị Bé T. (Long An)

Tat gia trang

Ở lứa tuổi mầm non, trẻ hay bắt chước người khác, không phân biệt giới tính nam hay nữ. Trẻ thích chơi trò “đóng vai” theo trí tưởng tượng, chẳng hạn mặc đồ giống ba mẹ hay một nhân vật yêu thích nào đó (người dơi, siêu nhân, hoàng tử, cô Tấm,…). Điều này hoàn toàn bình thường, không gây ra hậu quả gì ngoài việc giúp trẻ phát triển lành mạnh và làm giàu trí tưởng tượng.

Cách ăn mặc cũng góp phần định hướng giới tính và phong cách của trẻ sau này, vì vậy phụ huynh đừng vì tiết kiệm hay vì sở thích của mình mà cho bé mặc trang phục không phù hợp. Có những bà mẹ đưa đón con từ nhà đến CLB học múa, tập aerobic hoặc bơi lội, cứ để con mặc nguyên đồ tập, vì nghĩ “con còn nhỏ, mặc vậy có sao đâu?”. Lâu dần bé hình thành quan niệm thẩm mỹ: hở mới đẹp, mới sang! Hậu quả là lớn lên bé sẽ dễ dàng chọn những trang phục khoe thân.

Không nên cho bé trai ăn mặc hay chơi các đồ chơi của bé gái vì các bé cần được khẳng định giới tính ngay từ khi còn nhỏ. Việc cho con trai mặc váy, buộc tóc, đi guốc có thể sẽ khiến bé nghĩ mình cần cư xử giống các bạn gái, từ đó dẫn đến việc tiếp xúc thường xuyên với các bạn gái khác và dần hình thành tính cách “mềm”. Việc tạo ra môi trường phát triển khác với giới tính đích thực của trẻ ngay từ khi còn nhỏ sẽ khiến khó uốn nắn về sau. Bé sẽ khó nhận ra sự khác biệt, thậm chí bị lẫn lộn giới tính giữa nam và nữ. Dù không phải cứ cho mặc đồ con gái, chơi búp bê và bán đồ hàng thì bé trai chắc chắn sẽ có xu hướng nữ tính, nhưng việc này cũng ảnh hưởng phần nào đến trẻ.

Để giúp trẻ mầm non phát triển bình thường và có óc tưởng tượng phong phú, hãy cho bé chơi nhiều loại đồ chơi khác nhau theo nhiều cách. Nhắc nhở trẻ những hình mẫu giới tính trong những câu chuyện, đưa ra những hành động hay bình luận ngay sau đó. Khi trẻ khóc, thay vì châm chọc hoặc chê bai: “con trai sao lại mít ướt thế?”, nên cho bé biết rằng đôi khi khóc cũng tốt. Có thể củng cố giới tính qua việc cho bé chơi và xưng hô với những con vật nuôi hay các anh chị em họ khác.

Lâu nay báo chí có nhắc đến trường hợp lệch lạc tình dục transvestite (gọi là tật giả trang), trong đó “trans” nghĩa là chuyển đổi và “vest” là y phục, dùng để chỉ những người luôn có cảm giác miễn cưỡng, bó buộc khi phải mặc y phục của phái mình, chỉ thích mặc đồ của người khác phái, cứ như bị một sức hút đầy ma lực. Các nhà tình dục học cho rằng, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ bẩm sinh. Loại lệch lạc tình dục này thường xuất hiện ở phái nam và bùng phát vào tuổi dậy thì, khi sinh lý bắt đầu phát triển hoàn chỉnh. Lúc đầu, họ chỉ tò mò nhìn ngắm, sờ mó hay mặc lên người đồ của phụ nữ, dần dần có cảm giác thích thú, rồi thấy hưng phấn và kích thích tình dục. Việc mặc đồ phụ nữ gây ấn tượng tình dục mạnh mẽ và trở thành một loại kích thích không thể thiếu mỗi khi thủ dâm hoặc quan hệ với bạn tình. Nếu được phát hiện sớm ở lứa tuổi nhỏ, khả năng ngăn chặn sẽ cao hơn.

Để đề phòng, phụ huynh không nên cho con mình mặc y phục, để đầu tóc bắt chước trẻ khác giới, tránh tạo tiền đề dẫn đến tình trạng luyến ái giả trang.

Bác sĩ Hoa Tiêu
Thư cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ: tuvandanhchochame@baophunu.org.vn

Từ khóa Tật giả trang
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI