Số người tử vong vì COVID-19 đã vượt quá 2.000 người

19/02/2020 - 06:54

PNO - Tổng số người người tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.007 người, riêng Hồ Bắc (Trung Quốc) có 1.921 trường hợp.

Tính đến 6g40 (giờ Trung Quốc) ngày 19/2, số liệu cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), 2.004 người chết, 74.227 số người nhiễm bệnh, 6.242 người nghi nhiễm và 14.274 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao).

So với thống kê ngày 18/2, số người tử vong tăng 134 người, 1.699 người nhiễm mới, 1.432 trường hợp nghi nhiễm và 1.713 người được chữa khỏi COVID-19.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ghi nhận thêm 132 người tử vong và 1.693 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 1.921 và 61.628 người vì COVID-19.

Tỉnh Hồ Bắc (tâm điể vùng dich) tiếp tục xác nhận thêm 132 người chết vì COVID-19.
Tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dich) tiếp tục xác nhận thêm 132 người chết vì COVID-19.

Ngoài Trung Quốc đại lục, còn có 5 bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở Philippines, Hồng Kông, Nhật Bản, Pháp và Đài Loan, nâng tổng số người chết trên toàn cầu là 2.007 trường hợp.

Chiều ngày 18/2, Bộ Y tế Nhật Bản phát hiện thêm 88 người dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ngoài khơi Yokohama (Nhật Bản) lên 542 người. Trong những ngày qua, số ca nhiễm trên thuyền liên tục tăng vọt, trở thành nơi có số ca nhiễm lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 11/2, ghi nhận hơn 3.000 y bác sĩ mắc bệnh hoặc nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 1.716 trường hợp cho kết quả dương tính và xuất hiện triệu chứng. Hôm qua, giám đốc Bệnh viên Vũ Xương, Vũ Hán Lưu Chí Minh cũng đã qua đời ở tuổi 51 do COVID-19. Ông mắc bệnh từ cuối tháng 1 và trở nặng trong vài ngày trước khi mất.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 19/2.

Nhật Bản : 616 (1 người tử vong)

Singapore : 81

Thái Lan : 35

Hong Kong: 62 (1 người tử vong)

Hàn Quốc : 31

Malaysia : 22

Đài Loan : 22 (1 người tử vong)

Đức: 16

Việt Nam : 16

Úc : 15

Hoa Kỳ: 15

Pháp: 12 (1 người tử vong)

Macao: 10

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 9

Canada: 8

Ấn Độ: 3

Philippines: 3 (1 người tử vong)

Ý:  3

Tây Ban Nha:  2

Nga: 2

 Bỉ : 1

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Phần Lan: 1

Nepal: 1

Thụy Điển: 1

Ai Cập: 1

Chung Thu Hương (theo Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI